Tuyển sinh đại học năm 2023: Sinh viên sẽ nhập học sớm

Tào Nga Chủ nhật, ngày 05/02/2023 08:26 AM (GMT+7)
Nhận thấy những bất cập của mùa tuyển sinh năm ngoái, năm 2023, Bộ GDĐT dự kiến sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh cụ thể trong tháng 2.
Bình luận 0

Do năm học 2022 bắt đầu muộn từ đầu tháng 10 nên kế hoạch, chương trình năm học bị ảnh hưởng. Trước đó, sinh viên bắt đầu học kỳ II vào tháng 2, kết thúc năm học vào tháng 6 thì với khóa tuyển sinh năm nay sinh viên phải tháng 7, thậm chí tháng 8 mới có thể hoàn thành học kỳ II. 

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chia sẻ: "Thời gian cho xét tuyển quá lâu nên các trường đại học phải làm chậm tiến độ đào tạo. Năm ngoái vào tháng 8 là phải nhập học và tháng 9 là khai giảng rồi. Năm 2022 thì đến tháng 10 mới nhập học. Quy chế tuyển sinh ra quá trễ vì vậy nên các trường bị động trong khâu xét tuyển và các thí sinh phải chờ đợi để xem quy chế như thế nào nên phấp phỏng đợi chờ khâu xét tuyển chung (xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng học bạ THPT, xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường, đánh giá năng lực,.... ). Các trường bị động trong khâu nhập học, nhiều trường đã có kế hoạch nhập học mà phải thay đổi để phù hợp với kế hoạch của Bộ, phần này cũng không lớn nhưng như vậy là cũng thay đổi cả kế hoạch của trường",

Nhìn nhận những tồn tại này, năm 2023, Bộ GDĐT dự kiến sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh cụ thể trong tháng 2. Với việc đẩy sớm lịch trình, công tác tuyển sinh đại học năm nay có thể hoàn tất sớm và bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9 - tương đương với mốc thời gian như trước thời điểm có dịch Covid-19.

Để bảo đảm tiến độ này, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương hoàn thiện và công bố đề án tuyển sinh, trong đó lưu ý, các phương thức tuyển sinh cần được triển khai theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho thí sinh.

Tuyển sinh đại học năm 2023: Sinh viên sẽ nhập học sớm - Ảnh 1.

Bộ GDĐT dự kiến sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh cụ thể trong tháng 2. Ảnh: Phạm Hưng

Thời điểm hiện tại, các thí sinh cần cập nhật, theo dõi thông tin về đề án tuyển sinh của các trường để lựa chọn, quyết định phương thức đăng ký xét tuyển. Thí sinh vẫn có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường có tổ chức xét tuyển sớm (bằng phương thức xét học bạ, xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế... như năm trước.

Với các thí sinh quan tâm đến các kỳ thi riêng/kỳ thi độc lập cũng lưu ý theo sát thông tin và trực tiếp vào website, Fanpage, các kênh thông tin chính thống để nắm được, đồng thời thực hiện theo đúng hướng dẫn về thể thức, thời gian đăng ký...

Nhiều trường đại học cũng nêu quan điểm, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, mọi hoạt động trở lại bình thường nên lịch tuyển sinh đại học cần bình thường như trước đây.

Theo quy chế tuyển sinh, năm nay thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT khuyên sĩ tử không nên đăng ký quá nhiều, gây lãng phí không cần thiết. Bộ GDĐT đề nghị, cơ sở đào tạo cần xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần phù hợp với yêu cầu, nội dung, cấu trúc của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các trường cần tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, khó khăn cho thí sinh.

Bộ GDĐT sẽ giữ ổn định quy chế tuyển sinh, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở đào tạo hoàn thiện phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, tăng độ tin cậy của hình thức đánh giá, xét tuyển và bảo đảm công bằng đối với thí sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem