Tỷ phú Abramovich bị trừng phạt, Chelsea nguy cơ "mất oan" 97 triệu bảng

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 11/03/2022 10:10 AM (GMT+7)
Với việc tỷ phú Roman Abramovich bị Chính phủ Anh trừng phạt do có mối quan hệ thân thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin, Chelsea đang đối diện với khó khăn lớn có thể ảnh hưởng đến vị trí của họ tại Premier League mùa này lẫn tình hình tài chính.
Bình luận 0

Khi Nga xung đột với Ukraine, tỷ phú Abramovich lập tức bị Chính phủ Anh đưa vào tầm ngắm. Ông chủ của Chelsea sau đó đã rao bán đội bóng với mức giá 3 tỷ bảng. Tuy nhiên, khi những người muốn mua còn đang đưa ra những con số thích hợp hơn, Abramovich đã bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản. Điều này khiến ông Abramovich không thể bán Chelsea hoặc đội bóng có chủ sở hữu mới nhưng tỷ phú người Nga không được nhận đồng nào.

Tỷ phú Abramovich bị trừng phạt, Chelsea nguy cơ "mất oan" 97 triệu bảng - Ảnh 1.

Mối quan hệ thân thiết giữa Abramovich với tổng thống Nga Putin khiến tỷ phú này bị Chính phủ Anh trừng phạt. Ảnh: The Sun

Ngoài ra, Chelsea còn bị cấm bán vé lẻ trong những trận còn lại của Premier League mùa này. Các hoạt động thương mại như bán áo đấu, quà lưu niệm cũng bị tạm dừng. The Blues cũng bị cấm tham gia hoạt động chuyển nhượng, ký mới với các cầu thủ hết hạn hợp đồng.

Trong động thái mới nhất, nhà tài trợ trên áo đấu Three (3) đã thông báo đình chỉ hợp đồng trị giá 120 triệu bảng với Chelsea. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông này tài trợ áo đấu chính của Chelsea, với thỏa thuận kéo dài đến hè năm 2023.

Đấy mới là những khoản chắc chắn mất của Chelsea. Ngoài ra, họ còn đang đối diện với viễn cảnh rất u ám nữa là bị trừ 9 điểm tại Premier. Nếu điều này trở thành sự thật, Chelsea sẽ rớt xuống vị trí thứ 7 khi bị các đội Arsenal, M.U, West Ham và Tottenham vượt qua. 

Tỷ phú Abramovich bị trừng phạt, Chelsea nguy cơ "mất oan" 97 triệu bảng - Ảnh 2.

Chelsea sẽ thiệt hại nặng về kinh tế trong thời gian tới. Ảnh: The Sun

Nếu không giữ được vị trí trong top 4 Premier League, Chelsea sẽ mất đi 27 triệu bảng tiền thưởng. Ngoài ra, những thu nhập tiềm năng khi không được dự Champions League cũng khiến Chelsea mất đi rất nhiều tiền. Con số này có thể lên tới 70 triệu bảng nếu tính ở Champions League và Siêu cúp châu Âu.

Ở mùa trước, Chelsea đã nhận hơn 63 triệu bảng tiền thưởng khi vô địch Champions League. Như vậy, với ảnh hưởng không mấy tích cực từ tỷ phú Abramovich ở thời điểm này, Chelsea có nguy cơ "mất oan" 97 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem