U23 Indonesia sắp bị cấm tham dự SEA Games?

Thứ năm, ngày 07/05/2015 16:47 PM (GMT+7)
Nếu sau ngày 29.5 tới, chính phủ Indonesia không gỡ bỏ “lệnh cấm” đã được ban ra, FIFA sẽ trừng phạt bóng đá Indonesia bằng cách không cho phép tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó có SEA Games 2015 sắp tới.
Bình luận 0

img

Số phận của bóng đá Indonesia tại đấu trường quốc tế sẽ được quyết sau ngày 29.5 tới.

Hôm thứ Hai vừa rồi, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke gửi thư đến chính phủ Indonesia đề nghị gỡ bỏ lệnh cấm mà chính phủ Indonesia đã ban bố về việc “dừng tất cả các hoạt động của LĐBĐ bóng đá Indonesia”. Nguyên do là LĐBĐ Indonesia không đồng ý với việc Bộ thanh niên và thể thao can thiệp quá sâu vào công việc của Liên đoàn. Điều này trái với quy định của FIFA.

FIFA đã ra tối hậu thư cho Chính phủ Indonesia. Theo đó, nếu lệnh cấm trên không được gỡ bỏ vào ngày 29.5 tới, bóng đá Indonesia sẽ bị cấm thi đấu trên tất cả mọi giải đấu quốc tế. Điều này cũng đồng nghĩa, nguy cơ U23 Indonesia có thể sẽ không được dự SEA Games 2015 tại Singapore nếu như Chính phủ Indonesia không gỡ bỏ lệnh cấm đối với LĐBĐ Indonesia vào thời hạn trên.

Trước hành động của FIFA, người phát ngôn của Bộ thanh niên – thể thao Indonesia Gatot Dewa Broto cho báo giới xứ Vạn đảo biết, sẽ cử đại diện đến Thụy Sỹ để gặp Chủ tịch Sep Blatter nếu như Chính phủ Indonesia không thay đổi quan điểm.

(Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem