U23 Malaysia bị truyền thông nước nhà “tấn công” trước trận U23 Việt Nam

Thứ tư, ngày 08/06/2022 18:10 PM (GMT+7)
Trước thềm trận đấu cuối cùng bảng C VCK U23 châu Á 2022 gặp U23 Việt Nam, U23 Malaysia đã bị truyền thông nước nhà tổng “tấn công”.
Bình luận 0

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Malaysia trong trận đấu cuối cùng bảng C VCK U23 châu Á 2022 vào tối nay 8/6. Đây là trận đấu mang tính định đoạt tới tấm vé vào chơi vòng tứ kết của bảng đấu này. Dù đã chắc chắn bị loại song U23 Malaysia vẫn có thể trở thành kẻ ngáng đường U23 Việt Nam.

Bởi lẽ, U23 Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia để đảm bảo điều kiện cần cho suất đi tiếp. Điều kiện đủ là kết quả của cặp đấu còn lại giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc.

U23 Malaysia bị truyền thông nước nhà “tấn công” trước trận U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia.

Trước thềm màn so tài quan trọng này, U23 Malaysia đã chịu sự "tấn công" của truyền thông nước nhà. Hàng loạt tờ báo đều yêu cầu U23 Malaysia phải giành chiến thắng, hay chí ít là có điểm trước U23 Việt Nam sau 2 trận toàn thua. Đáng nói, báo giới đều sử dụng những ngôn từ rất mạnh mẽ.

Tờ Hmetro viết: "Vì danh dự và nhân phẩm, đừng mang nỗi nhục về nhà". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Toàn đội U23 Malaysia hãy chơi vì danh dự và nhân phẩm của những người đại diện cho đất nước khi đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á.

2 trận thua trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đã khiến đội bóng của HLV Brad Maloney rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Họ chưa có nổi điểm nào. Điều cần thiết là các cầu thủ trẻ của Malaysia cần sớm vực dậy, quên đi những thất bại trước U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Hãy cố gắng trở về nhà với một trận thắng hay ít nhất là 1 điểm, để tránh tạo nên nỗi nhục trên đất Uzbekistan".

U23 Malaysia bị truyền thông nước nhà “tấn công” trước trận U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Malaysia đã thua 2 trận và bị loại.

Trong khi đó, tờ News Strait Times cũng cảnh báo HLV Maloney về nguy cơ bị sa thải nếu như không thắng U23 Việt Nam. "Liên đoàn bóng đá Malaysia vô cùng thất vọng với HLV Brad Maloney. Họ sẽ xem xét tới việc sa thải HLV này.

Dù thế nào, U23 Malaysia cũng cần HLV để tiếp tục công việc, với nhiệm vụ là đưa đội bóng tham dự Olympic 2024. Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể bổ nhiệm trợ lý HLV ở đội tuyển quốc gia là Pau Marti Vicente nhận vị trí này".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay 8/6.

An Nhiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem