Ukraine cáo buộc Nga tự sản xuất máy bay không người lái giống Iran

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 10/01/2023 09:08 AM (GMT+7)
Kiev tuyên bố Nga dự định bắt đầu sản xuất máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran để sử dụng ở Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine cáo buộc Nga đang tự sản xuất máy bay không người lái giống Iran - Ảnh 1.

Một số UAV Shahed-136 do Iran sản xuất. Ảnh: Twitter

Các lực lượng Nga thường xuyên sử dụng máy bay không người lái kamikaze Shahed-131/136 (mà họ gọi là Geran-1 và Geran-2) ở Ukraine và loại vũ khí này đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kyiv Post, được xuất bản hôm 9/1, thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov nói rằng Nga đang lên kế hoạch chế tạo máy bay không người lái và chính phủ của ông đã xác định nơi vũ khí có thể được sản xuất.

"Một trong những thành phố, nơi họ dự định thành lập nhà máy sản xuất là Togliatti", ông Danilov nói. "Mặc dù cũng còn những thành phố khác".

Togliatti nằm ở miền Tây nước Nga, phía đông nam Moscow, trên sông Volga.

"Lực lượng tình báo của chúng tôi hoạt động hoàn hảo và chúng tôi biết trước những bước họ định thực hiện", ông Danilov nói thêm.

Danilov cho biết ông không chắc làm thế nào Nga và Iran có thể sản xuất hàng loạt vũ khí khi cả hai nước đều bị quốc tế trừng phạt. "Nguồn cung thiết bị cho máy bay không người của Nga là một vấn đề lớn", ông nói.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận.

Hôm 7/1, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết Moscow đang dần sử dụng hết kho dự trữ máy bay không người lái Shahed trong bối cảnh xung đột kéo dài sang tháng thứ 11. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố trong một bài đăng trên Twitter hôm 6/1 rằng các lực lượng Nga chỉ còn lại 90 chiếc UAV do Iran sản xuất. Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho rằng Moscow đã đặt hàng 1.700 máy bay không người lái do Iran sản xuất để sử dụng trong chiến sự.

Các nước phương Tây đã cam kết tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuần trước, Pháp trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên gửi xe tăng tới Ukraine, cung cấp những chiếc AMX-10 RC do Paris sản xuất - đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 - cho Kiev.

Trong một cuộc họp báo hôm 9/1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vũ khí mới của phương Tây được cung cấp cho Ukraine sẽ chỉ "kéo dài sự đau khổ của người dân nước này". Ông nói: "Động thái này sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì. Chúng chỉ kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem