Ukraine 'ngồi trên đống lửa' sợ bị Belarus oanh tạc miền Tây khi Nga tổng tấn công miền Đông

Phương Đăng (theo News Week) Chủ nhật, ngày 03/07/2022 15:47 PM (GMT+7)
Thành phố Lviv ở miền tây Ukraine đang ráo riết chuẩn bị các chiến lược phòng thủ trước nguy cơ bị Belarus oanh tạc, trong khi các lực lượng Nga đang tiến hành cuộc tổng tấn công ở miền đông nhằm giành toàn quyền kiểm soát vùng Donbass, theo Newsweek.
Bình luận 0
Ukraine 'ngồi trên đống lửa' sợ bị Belarus oanh tạc miền Tây Ukraine khi Nga tổng tấn công miền Đông - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine xếp hàng trước Tòa thị chính ở Lviv, Ukraine ngày 18/6/2022. Ảnh Getty

Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovy đã triệu tập một cuộc họp tác chiến với các cơ quan quân sự và dân sự để bắt đầu chuẩn bị cho nguy cơ bị Belarus tấn công.

Theo Pravda, ông Sadovy tuyên bố: "Chúng tôi đã bàn về kế hoạch phòng thủ cũng như các lực lượng, phương tiện dưới sự kiểm soát của thành phố. Tình hình đang thay đổi nên các chiến lược quốc phòng của chúng tôi cũng cần thay đổi và đổi mới". 

Theo ông Sadovy, một sở chỉ huy phòng thủ sẽ được thành lập ở mỗi quận trong thành phố, và việc đào tạo bổ sung cho các thành viên của các đội tình nguyện bảo vệ lãnh thổ cũng sẽ được xúc tiến. Chúng tôi có thể điều động họ làm nhiệm vụ 24/24. Nhưng quyết định này có thể thay đổi bất cứ lúc nào", ông Sadovy nói thêm.

Mặc dù đang ở giữa mùa hè, ông Sadovy vẫn cảnh báo các nhân viên và người dân Lviv rằng, họ hãy chuẩn bị cho một mùa đông dài lạnh giá mà không có khí đốt để sưởi ấm.

"Chúng tôi đang tiếp tục hình thành kho dự trữ chiến lược các sản phẩm trong trường hợp các tuyến đường cung cấp bị chặn", ông Sadovy nói.

Ngoài ra, thị trưởng Lviv cũng nhấn mạnh rằng, giới chức địa phương đang xem xét việc phân loại ai có thể giúp chống lại các cuộc tấn công, cho dù là từ Moscow hay Minsk.

"Chúng tôi đang xem xét phương án thành lập các tiểu đoàn tình nguyện dự bị từ các nhân viên của hội đồng thành phố và các doanh nghiệp địa phương", ông Sadovy nói.

Những tuyên bố của ông Sadovy được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ở Donbass, đặc biệt là ở Lysychansk đang leo thang dữ dội. Số phận của Lysychansk - pháo đài kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở Lugansk được cho là sẽ được quyết định trong nay mai khi một cố vấn của Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng, thành phố này hoàn toàn có thể thất thủ.

Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang cố gắng bẽ gãy tinh thần của đất nước ông bằng cách pháo kích vào Ukraine 48 quả rocket trong một ngày.

Chính phủ của ông Zelensky cũng cáo buộc, Belarus đã bắt đầu các cuộc tấn công chống lại đất nước ông, được cho là từ bảy ngày trước.

"Đây là lần đầu tiên một cuộc không kích trên khắp Ukraine được thực hiện trực tiếp từ lãnh thổ của Belarus", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố vào ngày 25/6. 

"Vụ pháo kích hôm nay liên quan trực tiếp đến nỗ lực của Điện Kremlin nhằm kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine với tư cách tham chiến trực tiếp", ông Oleksiy Reznikov nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong năm nay, chủ yếu là để củng cố mối quan hệ của họ vì xung đột có thể mở rộng ra ngoài biên giới Ukraine.

Bình luận về xung đột giữa Nga và Ukraine, ông Lukashenko đã nhiều lần cảnh báo các quốc gia bên ngoài "kiềm chế cung cấp vũ khí, tránh chiến tranh thông tin và bất kỳ hành động khiêu khích nào, không đưa ra những lời khiêu khích trên các phương tiện truyền thông, kích động phân biệt chủng tộc và kỳ thị vì lý do quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, đồng thời không gửi lính đánh thuê" đến Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem