UNESCO không đồng ý xây dựng đường xuyên qua vùng lõi Khu dự trữ Sinh quyển thế giới ở Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 28/06/2022 13:18 PM (GMT+7)
UNESCO cho rằng làm đường xuyên rừng là không khả thi và gây ảnh hưởng, phá vỡ hệ sinh thái của Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Đồng Nai.
Bình luận 0

Ngày 28/6, liên quan đến câu chuyện làm đường xuyên rừng, Phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam vừa có công văn phản hồi UBND tỉnh Đồng Nai về dự án xây cầu Mã Đà nối Đồng Nai - Bình Phước và làm đường xuyên qua vùng lõi Khu dự trữ Sinh quyển thế giới. 

UNESCO không đồng ý xây dựng đường xuyên qua vùng lõi Khu dự trữ Sinh quyển thế giới - Ảnh 1.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai có nhiều động vật hoang dã sinh sống. Ảnh: Tuệ Mẫn

Văn bản của UNESCO nêu rõ, các kế hoạch xây dựng đường xuyên rừng nối Bình Phước về Đồng Nai sẽ có khoảng 40 km quốc lộ đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, là vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai. 

 Làm đường qua rừng gây ra ô nhiễm đất, nước và không khí  

Khu Dự trữ Sinh quyển là nơi bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên, do đó việc xây dựng quốc lộ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai do hệ sinh thái bị chia cắt.

Nếu làm đường, tính liên kết của các hành lang đa dạng sinh học bị phá vỡ, sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật quý hiếm và ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống, sinh trưởng của động vật hoang dã. 

UNESCO cho rằng làm đường xuyên rừng còn gây ra ô nhiễm đất, nước và không khí do quá trình xây dựng đường và các tác động khác do gia tăng các hoạt động của con người. 

Các tác động bên ngoài sẽ dẫn đến suy thoái môi trường, sinh cảnh, mất đa dạng sinh học và không đáp ứng được các tiêu chí cũng như chức năng của vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển. 

UNESCO không đồng ý xây dựng đường xuyên qua vùng lõi Khu dự trữ Sinh quyển thế giới - Ảnh 2.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai có hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đặc biệt việc làm đường xuyên rừng sẽ dẫn đến nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách Mạng lưới các Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, sau đó sẽ bị thu hồi danh hiệu Khu Dự trữ Sinh quyển. 

Như tin đã đưa, trước đó, Bình Phước có mong muốn xây cầu Mã Đà, làm đường xuyên rừng nối Bình Phước - Đồng Nai. Tuy nhiên đề nghị này đã vấp phải ý kiến phản đối từ nhiều phía, nhất là Đồng Nai. Và hiện Đồng Nai vẫn không đồng ý với phương án này vì đặt tiêu chí bảo vệ rừng lên hàng đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem