VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 02/08/2021 16:40 PM (GMT+7)
Bên cạnh thành tích ở bộ môn nhảy cầu, VĐV đồng tính Tom Daley nổi tiếng trên mạng nhờ sở thích may vá và thêu thùa - điều giúp anh vượt qua stress trong đại dịch.
Bình luận 0

Mới đây, VĐV nhảy cầu 27 tuổi Tom Daley đã xuất hiện trên khán đài để theo dõi trận chung kết nhảy cầu 3m nữ. Đáng chú ý, nhà vô địch Olympic này đã hiện diện với một cuộn len màu hồng, đang tỉ mỉ đan lát. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy Tom vừa chăm chú theo dõi vừa móc len thoăn thoắt, khiến ngay cả giới chị em cũng phải thán phục.

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 1.

Trước đó, Tom Daley và đồng đội Matty Lee đã giành HCV nội dung nhảy cầu đôi ván cứng 10m vào tuần trước. Anh cũng chứng tỏ đan len là sở thích đặc biệt của mình, khi khoe chiếc túi nhỏ mới hoàn thiện dùng để đựng chiếc HCV cho khỏi xước. Chiếc túi này có một mặt đan lá cờ Vương quốc Anh, mặt kia in cờ Nhật Bản để gợi nhớ tới Olympic 2020.

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 2.

Chia sẻ dưới các bức ảnh, Tom Daley cho biết anh phát hiện ra sở thích đan móc cách đây không lâu. Trước đó anh chưa từng quan tâm đến những sợi len, cho đến khi anh cùng bạn đời đồng tính - đạo diễn Dustin Lance Black - chào đón cậu con trai đầu lòng Robert Ray Black-Daley qua phương pháp mang thai hộ.

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 3.

Khi đó, chứng kiến cậu con trai lớn lên từng ngày, Daley muốn làm điều gì đó cho con và thử đan móc. Anh mua len, tìm cách học đan và phát hiện mình càng ngày càng đam mê với công việc này. Đại dịch kéo dài, các cuộc thi đấu thể thao bị tạm dừng lại trở thành cơ hội để Daley có thời gian nhàn rỗi ngồi đan len.

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 4.

Tom Daley đan được cả khăn, áo, mũ và giày cho con trai. Những sản phẩm đẹp tới nỗi người hâm mộ đồn đoán rằng vận động viên này có thể sẽ mở một cửa hàng bán đồ len trong thời gian không lâu nữa. Daley coi đó là một thú tiêu khiển lành mạnh và rất chăm chỉ chia sẻ về quá trình học đan len của mình. 

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 5.

Thậm chí, anh chàng còn lập hẳn một tài khoản Instagram "madewithlovebytomdaley", để chia sẻ các thành phẩm đan len từ tháng 9/2020. Trên trang có hơn 220.000 lượt theo dõi, Tom khoe vô số thành phẩm đan móc của mình như áo len, chăn, mũ, váy hay những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu, thậm chí cả ghế sofa cho mèo cưng.

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 6.

"Sáng nay, tôi đã làm một chiếc bao ấm áp cho huy chương của mình khỏi bị xước. Đây, đặt huy chương vào thế này. Tất cả đều vừa vặn. Một cái túi nhỏ để tôi có thể mang theo huy chương của mình mà không bị xước. Các bạn thấy thế nào", Daley khoe trong một đoạn video trên Instagram. 

VĐV đồng tính nam đoạt HCV Olympic 2020: Đã có 1 con trai, thích may vá - Ảnh 7.

Tom Daley và chồng- đạo diễn Dustin Lance Black - Ảnh: GETTY.

"Tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục. Chúng giúp tôi luôn tỉnh táo trong suốt quá trình chuẩn bị Olympic và tình yêu của tôi dành cho đan móc, khâu vá luôn tràn đầy".

Tom Daley (tên đầy đủ Thomas Robert Daley) sinh năm 1994 là một vận động viên nhảy cầu người Anh và vlogger YouTube.

Tom Daley bắt đầu tập luyện môn nhảy cầu từ khi còn 7 tuổi. Anh đã hai lần giành giải vô địch thế giới FINA vào năm 2009 khi ở tuổi 15 và một lần khác vào năm 2017. Ngoài ra, anh cũng giành nhiều huy chương trong các sự kiện thể thao lớn nhỏ khác.

Tom Daley được mệnh danh là "mỹ nam môn nhảy cầu" và là một người đồng tính công khai. Anh kết hôn cùng đạo diễn, nhà biên kịch Dustin Lance Black (sinh 1974) vào năm 2017.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem