Vì sao hoãn xét xử vụ bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An?

Thiên Long Thứ ba, ngày 25/06/2024 14:42 PM (GMT+7)
Bị cáo được đưa ra tòa xét xử sơ thẩm với tội danh "Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản". Gần 10 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và hàng loạt người làm chứng tham dự phiên tòa vắng mặt nên TAND tỉnh Long An tạm hoãn xét xử.
Bình luận 0

Sáng 25/6, TAND tỉnh Long An đưa vụ án hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng nằm trong khung hình phạt 15-20 năm, hoặc tù chung thân do có tình tiết tăng nặng.

Vì sao hoãn xét xử vụ bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An?- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An). Ảnh: Thiên Long

HĐXX triệu tập gần 10 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và hàng loạt người làm chứng tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vắng mặt với nhiều lý do khác nhau. Qua hội ý, TAND tỉnh Long An đồng quan điểm với đại diện VKS Long An, quyết định hoãn phiên xử. 

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn có việc làm ổn định, tuy nhiên do tham gia chơi cờ bạc ăn tiền dẫn tới nợ nần một số cá nhân, trong đó có vay tiền của ngân hàng. Đêm 1/10/2023, chủ nợ điện yêu cầu giải quyết hết gốc lẫn lãi là 30 triệu đồng, lúc này túi không còn tiền, bị nợ "bao vây" bị cáo Sơn nghĩ đến việc bắt cóc con gái bạn thân, tống tiền.

Vì sao hoãn xét xử vụ bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An?- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn bị xét xử tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 16 giờ ngày 2/10/2023, bị cáo Sơn thuê ô tô 5 chỗ của ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đến trường mầm non phường 6, TP. Tân An rước con đi chơi. Vào trường, bị cáo đề nghị cô giáo cho đón luôn bé gái L.M.C (4 tuổi, ngụ phường 2, con của bạn) đi Thảo Cầm Viên (TP.HCM).

Cô giáo đồng ý. Bị cáo Sơn đề nghị ông Phương chạy về nhà, gửi con trai cho mẹ ruột giữ, sau đó tiếp tục đưa cháu M.C đến TP.HCM.

Vì sao hoãn xét xử vụ bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An?- Ảnh 3.

Cha mẹ cháu L.M.C (4 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An) vui mừng đón con trở về. Ảnh: Thiên Long

Đến cổng Thảo Cầm Viên, bị cáo kêu ông Phương về, tiền xe tính sau. Lúc này bị cáo gọi taxi định đưa bé gái đến bến xe Miền Đông để đi Đà Lạt, (Lâm Đồng). Tuy nhiên, do sợ đi đường xa bé L.M.C khóc nên Sơn nói tài xế taxi chở đến một nhà nghỉ gần nhất để nghỉ ngơi.

Trên đường đi, Sơn liên tục dùng hai điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho cha mẹ cháu M.C nói đã bắt cóc con gái, đồng thời yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng chuộc con. 

Vì sao hoãn xét xử vụ bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An?- Ảnh 4.

Cha mẹ cháu L.M.C (4 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An) vui mừng đón con trở về va nhận số tiền do công an bàn giao. Ảnh: Thiên Long

Lo sợ tính mạng con gái, vợ chồng chuyển nhanh 100 triệu đồng rồi nhanh chóng báo cảnh sát hình sự. Nhiều lần nhận tiền chuyển được 1 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng, bị cáo chuyển cho 12 con nợ tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Còn lại, anh ta chuyển vào 2 ngân hàng khác nhằm mục đích để chiếm giữ, tiêu xài cá nhân.

Khoảng 20 phút nghi phạm rời khách sạn với lý do có người thân bị tai nạn giao thông, sau đó nhờ nhân viên lễ tân trông giùm con gái chờ người nhà đến đón sau. Ngay sau đó, Sơn đón taxi đến bến xe Miền Đông mua vé xe đi Đà Lạt.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe khách đến đoạn đường thuộc thị trấn Tân Phú, Đồng Nai, bị lực lượng cảnh sát chốt chặn kiểm tra. Sơn bị khống chế, bắt giữ.

Cảnh sát hình sự Long An thu hồi tại 4 ngân hàng cùng 12 chủ nợ số tiền gần 920 triệu đồng trả lại cho gia đình nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem