Video - Ảnh: Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm 1.500 học sinh trường có ca nhiễm Covid-19

Trọng Hiếu Chủ nhật, ngày 31/01/2021 19:11 PM (GMT+7)
Sau khi thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường tiểu học Xuân Phương, chiều nay, Quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường. Mặc dù chiều nay trời đổ mưa và khá lạnh, nhưng hàng nghìn mẫu xét nghiệm đã được khẩn trương thu dung và đưa đi lấy kết quả.
Bình luận 0

Lấy mẫu xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Chiều nay 31/1, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.500 học sinh của trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi phát hiện có một học sinh tại trường dương tính với Sars-CoV-2.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, hơn 1 tiếng trước giờ xét nghiệm, phụ huynh học sinh trường tiểu học Xuân Phương đã đưa con em đến tập trung đông đúc tại Nhà Văn hóa Tổ dân phố số 7 phường Xuân Phương để chuẩn bị làm xét nghiệm.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

30 cán bộ y tế được huy động để lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 học sinh.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Bạt được căng lên để che mưa cho người dân trong lúc khai thông tin cho con.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 5.

Trong chiều nay, toàn bộ học sinh và giáo viên của trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 6.

Giáo viên ra hiệu cho học sinh xếp hàng theo lớp để đảm bảo trật tự cho quá trình xét nghiệm.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 7.

Học sinh các lớp xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 8.

Lịch xét nghiệm COVID-19 cho 1.500 học sinh trong chiều 31.1 được chia thành 4 ca, trong đó khối 1 có mặt lúc 1h30 phút, khối 2 có mặt lúc 2h30 phút, khối 3 có mặt lúc 3h30 phút, khối 4 và 5 có mặt lúc 4h30 phút.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 9.

Ngoài tầng 1, toàn bộ tầng 2 của Nhà Văn hóa cũng được sử dụng làm khu xét nghiệm để đảm bảo tiến độ trong buổi chiều.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 10.

Các em đều đeo khẩu trang, có những em thậm chí mặc cả áo mưa để tránh lây nhiễm chéo.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 11.

Các nhân viên y tế lấy dịch mũi họng của các em học sinh để tiến hành xét nghiệm.

 

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 13.

Do các bé còn nhỏ nên công tác lấy mẫu gặp nhiều khó khăn, có những bé giáo viên chủ nhiệm phải đứng cạnh để giúp các bé bình tĩnh.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 14.

Chị Nguyễn Thùy Linh (Trần Hữu Dực, Hà Nội) cho biết, hôm qua sau khi nghe tin ở trường con gái có ca nhiễm Covid-19, chị vô cùng lo lắng. "Công tác xét nghiệm được thực hiện nhanh và quy củ, cùng với đó là sự hỗ trợ tận tình của các giáo viên khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Tôi mong sao các con bình an, dịch Covid-19 sớm được dập để mọi người được ăn Tết vui vẻ", chị Linh nói thêm.

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 15.

Trước đó, sáng sớm ngày 30/1, trường Tiểu học Xuân Phương ra thông báo khẩn trường hợp em N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) là con của ca bệnh 1.694 (nam, 40 tuổi, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học có ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 16.

Sau khi xác định em N.Đ.N.K dương tính với Sars-CoV-2, Quận Nam Từ Liêm đã thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường và tiến hành cách ly ngay 79 F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong đêm 30/1.

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem