Video: Choáng váng trước cảnh Taliban đốt trụi một công viên giải trí

Thứ sáu, ngày 20/08/2021 12:30 PM (GMT+7)
Nhóm phiến quân Taliban được cho là đã thiêu rụi công viên giải trí Bokhdi ở Sheberghan, nguyên nhân là do bên trong có những bức tượng phản cảm đối với đạo Hồi.
Bình luận 0

Binh lính Taliban chơi xe điện. Video: Daily Star

Các chiến binh, vẫn còn cầm vũ khí trên tay, được nhìn thấy đang cười nói vui vẻ trên những chiếc xe điện và những con ngựa đu quay nhỏ. Sau đó, có vẻ như nhóm này đã thiêu rụi công viên giải trí. Người dùng Twitter chia sẻ đoạn video khẳng định đây là công viên giải trí Bokhdi ở Sheberghan.

Người dùng này cho rằng lý do nhóm phiến quân đốt phá công viên giải trí là do bên trong có những bức tượng phản cảm đối với đạo Hồi.

Đoạn phim trước đó cho thấy nhóm lính tươi cười đâm vào nhau trên những chiếc xe ô tô vượt chướng ngại vật. Không chỉ vậy, một video khác cho thấy những người lính cưỡi ngựa đu quay của trẻ em với đầy màu sắc rực rỡ.

Video: Choáng váng trước cảnh Taliban đốt trụi một công viên giải trí - Ảnh 2.

Taliban đốt công viên giải trí vì cho rằng tại đây có những bức tượng 'chống lại Hồi giáo'. Ảnh: Twitter@gothdad123/@IhteshamAfghan

Các chiến binh Taliban đã chiếm được thủ đô Afghanistan kể từ hôm 16/8 sau những cuộc tấn công dồn dập, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm. Tổng thống Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi Afghanistan vào ngày 15/8 khi quân nổi dậy chiếm được thành phố và sau đó đột kích vào dinh tổng thống.

"Taliban đã tấn công chúng ta bằng kiếm và súng của họ, giờ đây họ phải chịu trách nhiệm về danh dự, tài sản và sự an toàn của đất nước này," Ghani nói.

Cuộc xâm lược của Taliban diễn ra vài tuần sau khi lực lượng Mỹ và Anh rút khỏi khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị chỉ trích vì động thái này, trong khi nhiều chính trị gia thừa nhận họ bị bất ngờ trước tốc độ tấn công của nhóm chiến binh.

Taliban đã thực hiện nhiều vụ giết người tàn bạo và vứt xác nạn nhân trong các ngôi mộ tập thể kể từ khi tiếp quản Kabul. Tuy nhiên, khi hàng ngàn người cố gắng chạy trốn khỏi đất nước, những chiến binh đã thề sẽ "không trả thù bất cứ ai" và cam kết sẽ ân xá cho các nhân viên của Chính phủ.

Mặc dù vậy, các báo cáo về hành vi tàn bạo xuất hiện liên tục ở tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Các thành viên của tổ chức này đang nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai mà họ coi là "kẻ phản bội" – bao gồm những người có liên quan đến chính phủ Afghanistan, binh lính, NATO, các tổ chức phi chính phủ và nhà báo.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem