Việt Nam sẽ là đối thủ số 1 của nước chủ nhà ở môn "Võ gậy"

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 25/11/2019 11:10 AM (GMT+7)
Nếu Muay được xem là quốc võ của Thái Lan, Việt Nam có Vovinam, Indonesia có Pencak Silat, thì người dân Philippines cũng tự hào khi sở hữu một môn võ độc quyền đó là Arnis hay còn được gọi với cái tên Võ gậy.
Bình luận 0

img

Võ gậy được coi là môn thể thao quốc võ ở Philippines.

Võ gậy vươn tầm tới Hollywood 

img

Võ gậy vươn tầm tới Hollywood.

Trong trận chiến đấu cuối cùng ở bom tấn Furious 7, Dom (Vin Diesel) và Shaw (Jason Statham) đã chạm trán trong một garage. Ở trận chiến sống còn đó, thay vì dùng súng, cả hai đã lựa chọn sử dụng cờ lê và thanh kim loại để tạo nên màn "Giáp lá cà" tay bo rất kịch tính và đầy máu lửa.

Chắc hẳn các khán giả khi theo dõi màn đối kháng giữa hai ngôi sao võ thuật của điện ảnh thể giới so tài với nhau, hầu hết tất cả đều nghĩ rằng cả hai chiến đấu một cách ngẫu hứng. Nhưng trên thực tế lại không giống các khán giả nghĩ, theo võ học và phân tích của những nhà chuyên môn, Dom và Shaw đã sử dụng một môn võ có tên gọi là Arnis (hay Eskrima), tên tiếng Việt gọi là võ gậy, một môn võ thuật truyền thống chiến đấu bằng cả hai tay của Philippines. Thường thì vũ khí chủ yếu được sử dụng là gậy mây, nhưng trong nhiều trường hợp, người ta có thể thay đổi với đủ loại vũ khí khác nhau tuỳ theo từng hoàn cảnh.

Võ gậy có gì đặc biệt ?

img

Võ gậy được người dân Philippines thường xuyên tham gia tập luyện và thi đấu.

Arnis (còn gọi là Kali, Eskrima, Escrima) là một môn võ thuật sử dụng vũ khí của Philippines. Môn võ này cũng đã có mặt tại một số quốc gia Đông Nam Á dưới những tên gọi khác như Krabi Krabong hay Trumbu. Ngoài ra cũng có một số tên gọi thông dụng khác như Kali và Arnis de Mano (áo giáp bọc tay). Đôi khi người ta cũng dùng chữ viết tắt FMA (Filipino Martial Arts, võ thuật Philippines). Eskrima và Arnis là tên dùng chủ yếu tại Philippines ngày nay. Tên trong tiếng Việt hiện nay là võ gậy.

Trong lịch sử ra đời môn võ Arnis được xuất hiện ở Philippines từ thế kỷ thứ 15 nhưng không ai rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số thông tin ít ỏi được những bậc cao nhân của Philippines kể lại rằng môn võ này bắt đầu được hình thành và phát triển nhằm mục đích dạy cho người dân bản địa cách tự vệ để chống lại sự xâm lược của binh lính Tây Ban nha ở thế kỷ thứ 15. Với mục tiêu quảng bá môn thể thao được xem là quốc võ của mình, ở những lần đăng cai SEA Games trước đó vào các năm 1991 và 2005, Philippines đều đưa Arnis vào chương trình thi đấu.

Việt Nam là đối thủ số 1 của nước chủ nhà

Chúng ta hẳn còn nhớ tại SEA Games 23 diễn ra tại Philipphines, đội tuyển võ gậy của Việt Nam đã tạo lên một cơn địa chấn khi chỉ với 9 tháng làm quen với môn võ truyền thống của nước bạn, nhưng trong vòng 1 tuần lễ thi đấu, các võ sĩ Việt Nam đã đoạt đến 3 chiếc HCV và vượt qua nước chủ nhà để độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương ở môn thi này ngay tại quê hương của nó.

img

Việt Nam sẽ là đối thủ số 1 của nước chủ nhà.

Trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, ngoài cái nôi của võ gậy là Philippines thì chỉ có Việt Nam, Đông Timor và Campuchia tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên để là đối trọng cân xứng với nước chủ nhà thì chỉ có Việt Nam xứng tầm nhất. Ở kỳ SEA Games 30 lần này, đoàn thể thao Việt Nam cũng tỏ rõ quyết tâm để một lần nữa đem đến những bất ngờ cho nước chủ nhà Philippines. Còn theo chiều hướng ngược lại, đội chủ nhà cũng đã có những sự chuẩn bị chu đáo để đòi lại vị thế số một của môn quốc võ Arnis.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem