Nhóm tài xế dùng tạ sắt, két nước nâng khống trọng lượng xe, chiếm đoạt 500 tấn hạt điều 22 tỷ đồng
Lợi dụng việc cân tải trọng, nhóm tài xế dùng tạ sắt và két nước dự phòng để nâng khống trọng lượng xe, chiếm đoạt lượng hạt điều trị giá 22 tỷ đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những năm gần đây, Trường Đại học Trà Vinh có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp nông dân Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao hiệu quả sản xuất.
Điển hình là Trường Đại học Trà Vinh nghiên cứu thành công kỹ thuật nhân giống dừa sáp đặc ruột bằng phương pháp cấy phôi, giúp nông dân trồng cây đặc sản này tăng năng suất nhiều lần so với giống dừa truyền thống.

Đây là minh chứng sống động cho tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Với tinh thần khởi nghiệp và mong muốn phát triển kinh tế từ đặc sản quê hương, năm 2010, vợ chồng bà Đinh Thị Thanh Tâm và ông Đặng Minh Bé, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập là địa phận huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) quyết định rẽ hướng sự nghiệp, trồng thử nghiệm dừa sáp cấy phôi trên diện tích 1 ha đất vườn.
Bà Tâm nguyên là giảng viên Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh, nên có nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc về kỹ thuật nhân giống dừa sáp bằng phương pháp cấy phôi.
Với sự am hiểu khoa học - công nghệ, quá trình khởi nghiệp, vợ chồng bà kiên trì áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm sản xuất thực tiễn, từng bước xây dựng thành công vườn dừa sáp cấy phôi cho năng suất trên 1.000 quả/tháng.

Năm 2015, vợ chồng bà Tâm quyết định mở rộng diện tích trồng dừa sáp đặc ruột lên 4 ha, trồng 800 cây dừa sáp cấy phôi.
Vừa sản xuất vừa nghiên cứu, đến nay bà Tâm đã sản xuất thành công giống dừa sáp cấy phối với tỷ lệ đạt quả sáp lên đến 94%/buồng.
Hiện vườn dừa sáp cấy phôi 4 ha của gia đình bà Tâm cho năng suất ổn định mỗi tháng từ 1.000 - 1.600 quả sáp/ha, với giá bán hiện nay từ 80.000 - 120.000 đồng/quả, vợ chồng bà Tâm thu về khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm từ vườn dừa này.


Không chỉ dừng lại ở việc canh tác, ông Bé và bà Tâm còn tự nghiên cứu, chế biến các sản phẩm từ dừa sáp như kem, mứt…
Năm 2022, hai vợ chồng thành lập Công ty TNHH MTV Phát Đặng, mở rộng quy mô sang chế biến sâu sản phẩm từ dừa sáp. Nhà máy được đầu tư hơn 15 tỷ đồng, với nhiều hạng mục, như: hệ thống máy làm kem nhập khẩu từ Ý, máy sấy thăng hoa, 2 kho đông lạnh và khu nhà xưởng đạt chuẩn…
Hiện công ty có 3 sản phẩm chủ lực gồm: dừa sáp, kem dừa sáp, mứt dừa sáp đều đạt chuẩn OCOP 3 sao, được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành cả nước, thông qua hệ thống siêu thị, trạm dừng chân, cửa hàng bách hóa…
Quả dừa sáp trái và mứt dừa sáp của công ty đang được chính quyền địa phương hỗ trợ nâng hạng 4 sao và xây dựng chỉ dẫn địa lý.
Mỗi tháng công ty tiêu thụ hơn 10.000 quả dừa sáp, với khoảng 80% phục vụ nhu cầu chế biến của công ty.
Ngoài sản xuất và chế biến, công ty còn tự ươm và bán cây giống dừa sáp cấy phôi cho nông dân, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác bao tiêu sản phẩm cho các hộ trồng dừa sáp cấy phôi.
Mỗi năm, công ty cung cấp cho thị trường từ 15.000–20.000 cây giống, với giá bán 800.000/cây. Công ty đang giải quyết việc làm ổn định cho 30 lao động địa phương, trong đó hơn 30% là người Khmer, với mức thu nhập từ 5,5–18 triệu đồng/tháng, có thời điểm đạt trên 20 triệu đồng/tháng.

Bà Đinh Thị Thanh Tâm chia sẻ, dừa sáp được trồng bằng giống cấy phôi cho cơm mềm tới gáo, rất thích hợp cho chế biến. Hiện nay, nguồn cung dừa sáp cấy phôi không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.
“Mỗi ngày công ty tôi cần khoảng 1.000 quả dừa sáp để bán thô và chế biến, nhưng chúng tôi chỉ thu gom được khoảng 300 quả. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm các vườn dừa sáp cấy phôi để hợp tác bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty”, bà Tâm cho hay.
Dừa sáp là đặc sản nổi tiếng ở tỉnh Vĩnh Long. Do đặc tính di truyền, trái dừa sáp không thể nảy mầm trong điều kiện tự nhiên như những giống dừa bình thường, nên việc trồng cây giống bằng phương pháp nhân giống truyền thống chỉ cho tỷ lệ đạt sáp tối đa 25%/buồng.


Để khắc phục vấn đề này, Trường Đại học Trà Vinh đã nghiên cứu thành công quy trình nuôi cấy phôi dừa sáp, cho tỷ lệ trái sáp đạt trên 85%/buồng, cao hơn từ 3-4 lần so với giống dừa sáp truyền thống.
Nghiên cứu đã đưa vào thương mại hóa từ năm 2011; mỗi năm nhà trường cung cấp cho nông dân khoảng 5.000 - 8.000 cây giống dừa sáp cấy phôi, với giá bán từ 700.000 - 800.000 đồng/cây giống.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trai, Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản (Trường Đại học Trà Vinh), lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm và ưu tiên các nghiên cứu có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.


Đối với nghiên cứu về nhân giống dừa sáp, nhà trường đã thực hiện nhiều đề tài, ngày càng cải tiến quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy phôi hữu tính nhằm tạo ra cây giống có chất lượng tốt nhất cung cấp cho người dân.
Hiện nay, nhu cầu thị trường về cây giống dừa sáp cấy phôi trong nước còn khá cao, các cơ sở sản xuất vẫn chưa đáp ứng đủ.
Ngoài Trường Đại học Trà Vinh cung cấp giống dừa sáp cấy phôi, còn có các đơn vị: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu, Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Nông nghiệp Anh Đào (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH MTV Phát Đặng sản xuất và bán cây giống dừa sáp cấy phôi.
Không dừng lại ở kỹ thuật cấy phôi, Trường Đại học Trà Vinh đã nghiên cứu và đang hoàn thiện quy trình nhân giống dừa sáp bằng kỹ thuật cấy mô tế bào thực vật. Nghiên cứu này thành công sẽ tạo cây giống đồng đều cao về mặt di truyền, giảm đáng kể giá thành cây giống, tăng khả năng tiếp cận cho nông dân và phục vụ thị trường xuất khẩu.

Dự kiến khi thương mại hóa, giống dừa sáp cấy mô có giá bán dưới 100.000 đồng/cây giống, thấp hơn rất nhiều so với giống cấy phôi hiện nay (từ 700.000-1.200.000 đồng/cây tùy nơi sản xuất).
Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 1.360 ha trồng dừa sáp, trong đó dừa được trồng bằng cây giống nuôi cấy phôi trên 31 ha. Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích trồng dừa sáp toàn tỉnh đạt 1.500 ha.
Việc nhân giống dừa sáp cấy mô thành công sẽ giúp nhà vườn mạnh dạn cải tạo các vườn dừa sáp già cỗi, năng suất kém, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Đông cho biết, để nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định cho quả dừa sáp, đảm bảo sinh kế bền vững cho nông dân, thời gian qua, tỉnh tập trung nhiều giải pháp; trong đó, việc thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo liên kết để phát triển bền vững chuỗi sản phẩm dừa sáp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ trồng dừa sáp nhằm sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng thị trường xuất khẩu.
Địa phương khuyến khích, ưu tiên doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ chế biến sâu đầu tư nhà máy ở địa phương để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có thị trường tiêu thụ tốt trong và ngoài nước.
Cùng đó, địa phương quy hoạch vùng trồng, mở rộng canh tác, sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP; khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa các giống dừa cấy phôi, cấy mô có tỷ lệ sáp cao để cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.
Lợi dụng việc cân tải trọng, nhóm tài xế dùng tạ sắt và két nước dự phòng để nâng khống trọng lượng xe, chiếm đoạt lượng hạt điều trị giá 22 tỷ đồng.
Tờ New York Times dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, sự bất mãn đang gia tăng trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Mỹ sau khi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Tướng Randy George, bị cách chức.
Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố trong kỳ FIFA Days tháng 3/2026, ĐT Việt Nam đã chính thức trở lại top 100 thế giới với vị trí thứ 99.
Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm lời giải cho bài toán tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận. Thay vì mở rộng quy mô hay tăng giá bán, không ít doanh nghiệp đã lựa chọn hướng đi bền vững hơn: cải tiến quy trình sản xuất và quản trị.
Không ồn ào, không phô trương, Tracy Xu chọn chạm đến khán giả bằng âm nhạc, cảm xúc và sự chân thành – một hướng đi bền vững giữa thế giới nội dung số đầy cạnh tranh.
Không quân Mỹ thử nghiệm máy bay F-15EX Eagle II mới nhất của mình cho tác chiến mạng và khả năng sống sót nâng cao.
Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên không chỉ là người đi tiên phong trong nền tân nhạc mà còn được coi là biểu tượng thời trang tại Việt Nam những năm 1930 - 1940.
Khai thác tiềm năng khí hậu mát mẻ, nguồn nước suối dồi dào, anh Tẩn Láo Tả (SN 1993), Trưởng thôn Làng Mới, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá tầm, loài cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình này còn lan tỏa, giúp cả thôn đổi thay rõ rệt.
Công an TP. Huế truy tìm một cặp vợ chồng để phục vụ điều tra theo đơn tố cáo liên quan đến việc chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn.
Những ngày gần đây, khi thủy triều rút, bãi đá ven biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lộ diện với lớp rêu xanh phủ kín, tạo nên khung cảnh tự nhiên đẹp mắt, mê hoặc. Vẻ đẹp này khiến nơi đây được ví như “Rạn Nam Ô” thu nhỏ và nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút du khách.
Ngày 3/4, tại TP Đà Nẵng, Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển khu vực biên giới hai nước.
Một đường dây bán điện thoại kèm ứng dụng “xem quảng cáo kiếm tiền” vừa bị Công an Hà Nội triệt phá, với 7 người bị bắt. Nhóm này tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp, đưa ra cam kết lợi nhuận cao để thu hút người tham gia, qua đó chiếm đoạt tiền từ việc bán sản phẩm giá vượt xa giá trị thực.
Thị trường xuất khẩu gạo năm 2026 những tháng đầu tiếp tục duy trì tăng trưởng về sản lượng. Tuy nhiên, hiện đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình xung đột tại Trung Đông đang làm tăng các chi phí, xuất khẩu nước ta chịu áp lực cạnh tranh từ các quốc gia.
Sơn Tinh - Tản Viên là hai hình tượng về hai người anh hùng khác hẳn nhau, cùng có xuất xứ trên một vị trí địa lý cụ thể là vùng ven chân núi Tản sông Đà.
Hoàng tôn Vairochana Rinpoche sẽ hiện diện trong Pháp hội cầu an và tọa đàm “Nuôi dưỡng Bồ đề tâm” diễn ra từ 14h đến 18h ngày 3/4.
Từ bỏ mức lương nghìn đô tại thành phố để về vùng đất Kon Chiêng, Gia Lai khởi nghiệp, anh Võ Văn Nghĩa đã chứng minh "ly hương không bằng lập nghiệp tại quê nhà". Bí quyết nào giúp một kỹ sư nông nghiệp làm giàu bền vững từ cây tiêu giữa đại ngàn? Áp dụng kiến thức học được cùng ý chí sắt đá vươn lên làm giàu là những mảnh ghép giúp anh thành công.
Em đã từng trốn tránh, từng yếu đuối, từng đánh mất chính mình, nhưng hôm nay em đang đứng dậy, và lần này, em sẽ đi đến cùng con đường mình đã chọn, để “ngày mai” không còn là điều xa vời mà là kết quả của tất cả những gì em đang cố gắng từ hôm nay.
Sau khi hoàn thành, nút giao đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long với tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng sẽ đi qua một khu vực dân cư rộng lớn.
Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor cho rằng Washington đang che giấu dữ liệu thương vong trong cuộc xung đột với Iran.
Giá gas hôm nay 3/4 (tính đến đầu giờ chiều) vẫn ở mức đỉnh sau kỳ điều chỉnh ngày 1/4. Sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đêm 2/4, giá gas có tăng theo?
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) khi cụ ông 83 tuổi không may tử vong sau khi bị chính con chó béc giê của gia đình tấn công trong lúc cho ăn.
Nhà máy gạch tuynen tại Huế hoạt động trái phép trên diện tích đất đã bị thu hồi suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân. Trước thực trạng này, Viện KSND khu vực 3 - Huế đã kiến nghị cưỡng chế thu hồi đất, yêu cầu chấm dứt vi phạm.
Ngày 3/4, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.
Chuyện tình lãng mạn của nữ ca sĩ Taylor Swift cùng cầu thủ Travis Kelce đang đơm hoa kết trái bằng một hôn lễ. Cặp sao đình đám Hollywood quyết định bước lên lễ đường sau gần một năm đính hôn.
Sau một thời gian án ngữ và trở thành "điểm nghẽn" trong công tác giải phóng mặt bằng, tòa khách sạn 9 tầng trị giá hàng trăm tỷ đồng đã chính thức bước vào giai đoạn di dời tài sản và tháo dỡ. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng để Hà Nội tăng tốc xây dựng quảng trường và công viên phía Đông hồ Gươm.
Từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm với khoảng 40 thanh thiếu niên ở Đắk Lắk đã mang theo hung khí, hẹn hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương, 22 đối tượng bị khởi tố.
Khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc ở xã Kiến Hưng, Hải Phòng (địa phận huyện Kiến Thụy trước đây) là nơi lưu giữ thanh Định Nam Đao hơn 500 năm tuổi của ông vua đầu tiên của nhà Mạc-Mạc Đăng Dung-Mạc Thái Tổ, là một trong số nhiều bảo vật quốc gia...
Giữa trùng điệp núi rừng Nam Tây Nguyên (Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, địa phận tỉnh Lâm Đồng), nơi sương mù, gió khơi và mưa nguồn quấn quyện, loài cây cổ thụ-cây thông đỏ và cây pơ mu lặng lẽ cư ngụ suốt hàng nghìn năm như những chứng nhân của thời gian.
Lục Mạch Thần Kiếm là một loại võ công thượng thừa xuất hiện trong truyện Thiên long bát bộ của cố nhà văn Kim Dung.
Câu hỏi về chính tả này tưởng chừng dễ nhưng nhiều người lại hay viết sai. Đâu mới là từ ngữ viết đúng?
1