Vĩnh Long xuất hiện giống nhãn siêu trái mới, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg, giá bán 100.000 đồng/kg

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 14/06/2022 13:08 PM (GMT+7)
Một lão nông ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã lai tạo ra giống nhãn mới. Giống nhãn mới này cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg và được bán với 100.000 đồng/kg.
Bình luận 0


Sau nhiều năm lai tạo, ông Nguyễn Văn Phúc (67 tuổi) ở xã Chánh an, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã cho ra đời giống nhãn mới mà ông cho là hơn hẳn các giống nhãn khác trên cả nước và không thua các giống nhãn của nước ngoài.

Lão nông ở miền Tây lai tạo ra giống nhãn mới, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg, giá bán rất cao - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc bên vườn nhãn siêu trái của mình. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở miền Tây lai tạo ra giống nhãn mới, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg, giá bán rất cao - Ảnh 2.

Giống nhãn siêu trái cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Phúc cho biết, giống nhãn mới này rất sai trái, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg. Mỗi cây, nếu để tán từ 3 - 4 m, có thể cho trên 150 kg trái. Do năng suất rất cao nên ông Phúc thường gọi là nhãn siêu trái.

Ngoài cho năng suất cao, giống nhãn mới của ông Phúc còn đạt đầy đủ các yêu cầu xuất khẩu với có vỏ dày, cơm dày, hột nhỏ, 95% trái trên cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về size trái.

Ông Nguyễn Văn Phúc giới thiệu về giống nhãn siêu trái của mình. Video: Huỳnh Xây

Đặc biệt, theo ông Phúc, thời gian từ lúc cây nhãn ra bông đến lúc thu hoạch khoảng 6,5 tháng, nếu thấy giá bán không tốt, giống nhãn mới này có thể neo thêm 1,5 tháng nữa mà trái không rụng, chất lượng cơm đổi.

"Giống nhãn mới tôi lai tạo ra dễ xử lý ra hoa, dễ đậu trái, ít sâu bệnh, hạn chế bệnh chổi rồng. Chỉ cần trồng trên cao, bón phân cây cho trái tốt" - ông Phúc nói.

Hiện ông Phúc đang bán nhãn siêu trái với giá 100.000 đồng/kg (giá nhãn ở mức 15.000 đồng/kg thì người dân đã có lời). Một số vựa trái cây cũng đã hứa mua hết với mức giá trên nếu ông Phúc cung cấp đủ số lượng.

Lão nông ở miền Tây lai tạo ra giống nhãn mới, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg, giá bán rất cao - Ảnh 3.

Nhãn siêu trái của ông Nguyễn Văn Phúc vỏ dày, cơm dày. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở miền Tây lai tạo ra giống nhãn mới, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg, giá bán rất cao - Ảnh 4.

Nhãn siêu trái có hột nhỏ, 95% trái trên cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về size trái. Ảnh: Huỳnh Xây

Được biết, ông Phúc đang có 1 cây nhãn siêu trái đầu giồng đã cho trái vụ 3, cho năng suất và chất lượng trái như nhau. Ông Phúc cũng đã chiết nhánh, ghép vào 500 cây nhãn Ido có sẵn trong vườn.

Theo kế hoạch, trong 2022 này, ông Phúc mở rộng diện tích trồng nhãn siêu trái lên trên 1.250 cây.

Khi phóng viên hỏi, nhãn siêu trái được lai tạo từ giống nhãn nào, ông Phúc nói: "Từ năm 2016, tôi đã bắt đầu lai tạo. Để có được giống nhãn siêu trái này, tôi đã lai tạo qua 8 giống nhãn khác nhau".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem