Vô địch, M.U bỏ túi... núi tiền

Thứ hai, ngày 20/05/2013 10:30 AM (GMT+7)
Dân Việt – Với việc đăng quang tại Premier League năm nay, M.U đã bỏ túi 15 triệu bảng tiền thưởng. Nhưng thực tế, nó mới chỉ là con số khởi đầu.
Bình luận 0

Vòng 38, Man Utd và West Brom hòa nhau với tỉ số 5-5. Với 1 điểm có được từ sân The Hawthorns, Quỷ đỏ thành Mancheste đã kết thúc mùa giải với số điểm 89, hơn đội đứng thứ 2 Man City tới 11 điểm. Vô địch một cách đầy thuyết phục, thầy trò Alex Ferguson bỏ túi 15.101.240 bảng từ Ban tổ chức Premier League.

img
Với chức vô địch Premier League năm nay, M.U sẽ bỏ túi hơn 100 triệu bảng

Đứng ngay sau M.U về tiền thưởng chính là nhà á quân Man City. Đội chủ sân The Etihad bỏ túi 14.246.178 bảng tiền thưởng, chỉ kém đối thủ áo đỏ cùng thành phố chưa đầy 1 triệu bảng. Chelsea xếp ở vị trí thứ 3, được 13.591.116 bảng, trong khi Arsenal nhận về 12.836.054 bảng cho vị trí thứ 4. QPR, đội bóng xếp bét bảng và phải xuống hạng, chỉ được 755.062 bảng...

Có một chút đáng tiếc dành cho Newcastle. Với việc để thua Arsenal 0-1 ở vòng đấu cuối, thầy trò Alan Pardew đã tụt từ vị trí thứ 13 xuống 16 và mất đứt 2,26 triệu bảng (3.775.310 bảng). Chưa kể số tiền 1 triệu bảng mà Chủ tịch Mike Ashley hứa thưởng thêm nếu họ đánh bại Arsenal.

img
Thắng Swansea ở vòng cuối giúp Fulham bỏ túi thêm 2,25 triệu bảng

Trái ngược với nỗi buồn Newcastle là niềm vui Fulham. Làm khách tới Liberty của Swansea City, thầy trò Martin Jol đã có chiến thắng vang dội 3-0, qua đó nhảy từ vị trí thứ 15 lên vị trí thứ 12 trên BXH, đồng thời bỏ túi thêm 2,25 triệu bảng (6.795.558 bảng). Với số tiền thưởng tăng thêm này,  Fulham có thể tiếp cận những cái tên chất lượng như Moussa Sissoko hay Ashley Westwood ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tiền thưởng từ Ban tổ chức Premier League mới chỉ là khởi đầu trong chuỗi ngày "thu hoạch" của các đội bóng. Cần biết rằng, với những thỏa thuận đã ký với Sky, BT Sport và BBC, doanh thu từ bản quyền truyền hình của Premier League mùa 2012-2013 có thể đạt 3 tỉ bảng.

Trong 3 tỉ bảng này, 2 tỉ bảng sẽ được Ban tổ chức Premier League dùng để phát triển giải đấu, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ và hỗ trợ các CLB gặp khó khăn. 1 tỉ bảng còn lại sẽ chia cho 20 CLB tham dự giải dựa theo thành tích thi đấu. Với mức chia này, nhà tân vô địch M.U có thể nhận về thêm 100 triệu bảng. Rõ ràng, Premier League vẫn là “cỗ máy in tiền” thực thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem