Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông

Nhật Minh Thứ ba, ngày 31/10/2023 16:30 PM (GMT+7)
Nước từ dưới lòng đất ùn ùn phun lên mặt đường gây ra cảnh ngập lụt trên trục đường Lê Trọng Tấn, đoạn đi qua địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Bình luận 0
 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 1.

Vào khoảng 10 giờ sáng nay, trên trục đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) nước bất ngờ từ dưới lòng đất phun lên mặt đường với khối lượng lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn đã làm ngập cả một đoạn đường dài, gây khó khăn cho giao thông đi lại.

 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 2.

Anh Bùi Văn Thanh (Hà Đông) cho biết: "Đang tự nhiên tôi thấy nước ùn ùn phun lên. Có thể là do vỡ ống nước vì ở đoạn này cách đây một thời gian ngắn thôi, người ta đào đường bung bét lên và lắp hệ thống đường ống dẫn nước".

 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 3.

Nơi nguồn nước ùn ùn từ dưới lòng đất phun lên là một đoạn đường vừa mới được đào bới.

 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 4.

Anh Võ Hoàng Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Trục đường này lâu nay luôn phải chịu cảnh bụi bẩn, ô nhiễm môi trường do đơn vị thi công đào đường lên lắp ống nước. Rất nhiều lần đơn vị thi công ngăn đường trong giờ cao điểm dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hôm nay lại xảy ra cảnh ngập lụt này, gây khó khăn cho người tham gia giao thông".

 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 5.

Sau khi nguồn nước ùn ùn phun từ dưới lòng đất lên mặt đường, nhóm công nhân đã phải dùng cành cây đặt cảnh báo, đồng thời phân luồng giao thông.

 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 6.

Hình ảnh ống nước mà đơn vị thi công đã đào đường để chôn sâu dưới lòng đất.

 Nước tràn lênh láng trên mặt đường vừa thi công đường ống ở quận Hà Đông - Ảnh 7.

Trục đường Lê Trọng Tấn đi qua địa bàn quận Hà Đông và huyện Hoài Đức (Hà Nội) hiện đang thi công Dự án Phát triển mạng lưới truyền tải cấp II, hệ thống cấp nước Sông Đà. Nhà thầu thi công thường xuyên chặn đường để thi công vào giờ cao điểm, khiến giao thông bị ùn tắc. Cụ thể là gói thầu thi công TOC2.EPC "Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, xây lắp, nghiệm thu đưa vào sử dụng". Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem