Vốn Quỹ HTND tiếp sức, nông dân Tuyên Quang đầu tư mô hình trồng rau thuỷ canh

Thu Hà Thứ sáu, ngày 21/04/2023 12:34 PM (GMT+7)
Thời gian qua, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên trên địa bàn tỉnh vay vốn để xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
Bình luận 0

Theo báo cáo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, đến nay, các cấp Hội quản lý hơn 30 tỷ đồng vốn Quỹ HTND, với 798 hộ vay, thực hiện 107 dự án. Mỗi dự án vay vốn Quỹ HTND đều mang tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với vùng chuyên canh, phát huy thế mạnh của từng địa phương. Tiêu biểu như các dự án: Trồng và chăm sóc bưởi ở các xã của huyện Yên Sơn; nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo ở các xã của huyện Chiêm Hóa, nuôi cá đặc sản trên sông Lô ở phường Nông Tiến, nuôi gà đặc sản Tân Tạo, xã Đội Cấn (TP.Tuyên Quang)...

Ông Phạm Ngọc Hải – nông dân trồng bưởi ở thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn cho biết: Thông qua các cấp Hội, gia đình ông được vay 40 triệu đồng từ Quỹ HTND. Số vốn đó giúp gia đình ông có có thêm kinh phí để đầu tư thâm canh cây bưởi. Vườn bưởi của gia đình ông đã phát triển lên quy mô 500 cây bưởi các loại. Năm vừa qua, gia đình ông có nguồn thu 300 triệu đồng từ bán bưởi quả, trừ chi phí còn lãi khoảng gần 200 triệu đồng.

Nhân rộng nhiều mô hình hay từ vốn quỹ hội - Ảnh 1.

Hội Nông dân TP Tuyên Quang đã tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ HTND và tham quan mô hình trồng rau thuỷ canh tại thôn 11, xã Kim Phú. Ảnh: Thanh Xuân

Hay như tháng 2/2023 vừa qua, Hội ND TP.Tuyên Quang đã tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ HTND và tham quan mô hình trồng rau sạch tại thôn 11, xã Kim Phú. Theo đó, Hội đã giải ngân 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND thành phố cho hội viên Hoàng Mạnh Cường (ở thôn 11, xã Kim Phú) vay để phát triển mở rộng mô hình trồng rau sạch thủy canh trong nhà lưới. Thời hạn vay Quỹ HTND trong 3 năm, phí vay 0,7%/tháng.

Hội ND cũng tổ chức cho các cán bộ hội một số xã, phường đi tham quan, học tập mô hình trồng rau sạch và trồng rau thủy canh trong nhà lưới của hộ hội viên Hoàng Mạnh Cường và Nguyễn Văn Xuân (tại thôn 11). Đây là hoạt động nhằm vận động, hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn mạnh dạn đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Được biết, hiện nay, Hội ND TP. Tuyên Quang đang tiếp tục vận động, hướng dẫn các hộ hội viên có mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh sản xuất thực hiện các quy trình, thủ tục để tiếp tục giải ngân vốn vay Quỹ HTND.

Đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án sử dụng vốn Quỹ HTND, lãnh đạo Hội ND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, thực tế triển khai cho thấy, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, trả gốc và phí đầy đủ, đúng hạn, không có hiện tượng xâm tiêu, chiếm dụng vốn. Hoạt động của Quỹ HTND đã phát huy tích cực trong hỗ trợ nông dân Tuyên Quang xây dựng các mô hình kinh tế phát triển theo hướng liên kết, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy công tác tập hợp nông dân vào Hội, nông dân ngày càng tin tưởng vào tổ chức Hội.

Thời gian tới, các cấp Hội ND tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, hướng dẫn các hộ sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem