Vốn ưu đãi nâng bước trò nghèo

Lan Dương Thứ tư, ngày 06/08/2014 10:30 AM (GMT+7)
Qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông dân (ND), hàng ngàn trò nghèo huyện Giao Thủy, Nam Định đã không phải bỏ học nhờ được vay vốn Chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV)...
Bình luận 0

Nằm sát con đường liên thôn, cửa hàng tạp hóa của chị Vũ Thị Bích (xóm 9, xã Giao Long, Giao Thủy) lúc nào cũng tấp nập người mua hàng. Có một lý do nhiều người đến mua hàng của chị là vì khâm phục chị, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nuôi con cái học hành thành đạt.

Con đi làm, mẹ trả nợ ngân hàng

Năm 2003, chồng chị Bích đột ngột ra đi do tai nạn điện, để lại cho chị 2 con còn đang tuổi ăn học. Cú sốc lớn cộng thêm gánh nặng con cái gần như vắt kiệt sức lực của chị. Thương con, chị Bích chạy vạy, lăn lộn khắp nơi để kiếm sống.

Khó khăn càng chồng chất hơn khi 2 con của chị bước vào đại học (con đầu học Đại học Y Hà Nội và con thứ 2 học Đại học Công nghệ giao thông vận tải), chi phí ăn học trở thành vấn đề nan giải đối với chị. “Năm 2011, qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội ND xã, gia đình tôi được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 10 triệu đồng Chương trình HSSV, dư nợ tính đến nay là 57 triệu đồng. Nhờ vậy, hai con tôi có thêm chi phí ăn học” - chị Bích chia sẻ.

Ngoài vay vốn Chương trình HSSV, tháng 12.2013, chị Bích được vay 20 triệu đồng Chương trình Tín dụng hộ nghèo. Có vốn, chị đầu tư mở cửa hàng tạp hóa bán quần áo, đồ dùng gia đình các loại. Buôn bán thuận lợi, chị thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng.

“Số tiền được vay tuy không lớn nhưng lại là nguồn khích lệ hết sức to lớn đối với gia đình tôi. Từ nay tôi có thể chuyên tâm lo cho con học hành thành đạt, đó là niềm động viên lớn nhất với tôi rồi” - chị Bích xúc động.

Nằm cách nhà chị Bích không xa, gia đình chị Đào Thị Loan (xóm 9) cũng được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 98,4 triệu đồng Chương trình HSSV từ năm 2007 qua “kênh” Hội ND xã. “Gia đình tôi sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, làm vất vả mà thu nhập lại bấp bênh nên nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Nhiều khi túng quá vợ chồng tôi đã định cho các con nghỉ học. Được vay vốn Chương trình HSSV, tôi yên tâm cho con học đến nơi đến chốn. Vợ chồng tôi có 4 con thì 2 con đi làm, 2 đang học đại học. Hai con đã ra trường, có công việc và đang góp tiền giúp bố mẹ hoàn trả nợ cho ngân hàng” - bà Loan khoe.

Không có nợ quá hạn



 Ông Phạm Văn Thiêm - 
Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định
 
 
Tính đến hết tháng 5.2014, tổng dư nợ Chương trình HSSV của tỉnh Nam Định là 1.064 tỷ đồng, cho 408.000 hộ vay”.

 
Ông Trần Phòng - Chủ tịch Hội ND xã Giao Long cho hay: “Thực hiện công tác ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện, Hội ND xã đang trực tiếp quản lý 7 chương trình vay vốn thông qua 23 tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, xóm. Trong đó Chương trình vay vốn tín dụng HSSV có dư nợ cao nhất, đạt 3,3 tỷ đồng cho 184 hộ vay”.

 
Cũng theo ông Phòng, nhiều năm qua tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong toàn xã tương đối cao. Nhờ thực hiện tốt công tác giải ngân, thu nợ nên tổ chức Hội ND không có nợ quá hạn.

Anh Lưu Văn Hưng - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Giao Thủy cho biết: “Vốn tín dụng chính sách đã đến với tất cả các xã, thị trấn, thôn, xóm trên địa bàn huyện, không còn xã trắng, xóm trắng về vốn tín dụng ưu đãi.

Từ năm 2007 đến nay, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho 64.226 lượt sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập với số tiền 273,1 tỷ đồng, dư nợ đạt 124,5 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5, dư nợ HSSV đạt 128,4 tỷ đồng với 5.085 khách hàng còn dư nợ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem