Vụ chặt cây sao đen ở Lò Đúc, Hà Nội: Thêm cây có dấu hiệu chết khô trước nhà cao tầng

Nguyễn Bình - Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 26/03/2024 14:40 PM (GMT+7)
Không chỉ 1 cây sao đen ở phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) bị chết và được cắt bỏ như Dân Việt đã phản ánh, trên phố này còn có 2 cây khác cũng có dấu hiệu chết khô.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, vừa qua nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành chặt hạ một gốc cây sao đen cổ thụ trên vỉa hè (cây được đánh số 87) đoạn đối diện cửa nhà số 65 phố Lò Đúc.

Tại hiện trường, cây sao đen số 87 nằm ở vị trí giữa cửa một ngôi nhà khoảng 6 tầng, 1 tum vừa xây dựng. Trước dư luận trái chiều về việc chặt hạ cây sao đen cổ thụ này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đã yêu cầu nhân viên dừng việc chặt hạ cây.

Vụ chặt cây sao đen ở Lò Đúc, Hà Nội: Thêm cây có dấu hiệu chết khô trước nhà cao tầng- Ảnh 1.

Cách vị trí cây sao đen số 87 bị chết không xa, một cây sao đen khác cũng có dấu hiệu chết khô, cây này cũng án ngữ trước cửa một ngôi nhà (khoanh đỏ). Ảnh: Hiệp Bình

Ở diễn biến mới nhất, ghi nhận của Dân Việt, trên phố Lò Đúc không chỉ có 1 cây sao đen trước cửa ngôi nhà số 65 Lò Đúc bị chết khô mà còn 2 cây sao đen ở các vị trí khác cũng có dấu hiệu bị chết.

Theo đó, chỉ cách vị trí cây sao đen số 87 vừa được dừng chặt hạ vào ngày 25/4, có một cây sao đen khác (được đánh số 91) cũng có dấu hiệu chết khô.

Vụ chặt cây sao đen ở Lò Đúc, Hà Nội: Thêm cây có dấu hiệu chết khô trước nhà cao tầng- Ảnh 2.

Cây sao đen số 91 hiện đã bị chặt bỏ hoàn toàn cành, lá, chỉ còn thân cây khô, chiều cao tương đương 4 tầng của ngôi nhà phía sau. Ảnh: Hiệp Bình

Theo quan sát bằng mắt thường, cây sao đen số 91 đã bị chặt bỏ hoàn toàn cành, lá, chỉ còn thân cây khô, gốc cây bị trám kín bằng xi măng. Cây sao đen 91 ở trước cửa một ngôi nhà 5 tầng, 1 tum trên phố Lò Đúc.

Vụ chặt cây sao đen ở Lò Đúc, Hà Nội: Thêm cây có dấu hiệu chết khô trước nhà cao tầng- Ảnh 3.

Đáng chú ý, theo hình ảnh người dân cung cấp, người dân cho rằng vào năm 2019 cây sao đen số 91 đã bị đổ chất lạ màu xanh vào gốc. Ảnh: Người dân cung cấp

Đáng chú ý, theo lời người dân nơi đây, khoảng tháng 8/2019, họ phát hiện hiện 3 người đàn ông đào lớp xi măng ở gốc cây rổi đổ một can chất lỏng màu xanh, một thời gian sau cây chết dần từng cành.

"Chúng tôi đã ghi lại hình ảnh, viết đơn gửi chính quyền và công an phường đề nghị điều tra nguyên nhân cây chết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời" - chị N.T.T (một người dân sống gần khu vực) cho biết.

Vụ chặt cây sao đen ở Lò Đúc, Hà Nội: Thêm cây có dấu hiệu chết khô trước nhà cao tầng- Ảnh 4.

Ở một vị trí khác trên phố Lò Đúc, cây sao đen số 36 cũng có dấu hiệu bị chết khô. Cây sao đen này cũng nằm trước cửa một công trình xây dựng mới hoàn thiện hoặc đang sửa chữa. Ảnh: Hiệp Bình

Một người khác là anh N.T.H cũng bày tỏ sự xót xa trước việc hàng cây sao đen bị chết. Anh này cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra việc các cây sao đen bị chết vì hoá chất hay vì nguyên nhân khác. Anh H trực tiếp cung cấp cho PV các hình ảnh về chất lạ màu xanh được ghi nhận ở gốc cây sao đen số 91.

Tiếp tục ghi nhận ở phố Lò Đúc, PV Dân Việt phát hiện một cây sao đen khác (được đánh số 36) cũng trong tình trạng chết khô, cành lá trơ trụi.

Vụ chặt cây sao đen ở Lò Đúc, Hà Nội: Thêm cây có dấu hiệu chết khô trước nhà cao tầng- Ảnh 5.

Ngoài các cây sao đen có dấu hiệu bị chết khô như phản ánh, các cây sao đen khác trên phố Lò Đúc hiện đang phát triển rất xanh tốt. Ảnh: Hiệp Bình

Cây sao đen số 36 này cũng nằm trước cửa một ngôi nhà 4 tầng đang sửa chữa hoặc mới xây dựng. Cách cây sao đen số 36 là hàng cây sao đen xanh mướt khác trên phố Lò Đúc.

PV đã đem các thông tin này phản ánh tới chính quyền sở tại, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi từ các bên liên quan về sự việc.

Trước đó, phản hồi về việc chặt hạ cây sao đen trước cửa ngôi nhà số 65 Lò Đúc, phía Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, qua kiểm tra thực tế hiện trường, đơn vị xác định vỉa hè tại số nhà 65 Lò Đúc có 1 cây sao đen -mã số cây (MSC 87) đường kính 80 cm, cao 18m cây bị chết khô, mục rỗng gốc nguy hiểm.

Theo đơn vị này, cây sao đen chết khô có đường kính và chiều cao lớn, mục rỗng gốc tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh.

"Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, phương tiện tham gia giao thông cũng như cảnh quan đô thị, các bên thống nhất đề nghị hoàn thiện thủ tục chặt hạ, đánh gốc, trồng cây theo quy định" - lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội nói.

Về nghi vấn cây sao đen này bị bỏ chất lạ dẫn tới chết khô là do nằm trước cửa một ngôi nhà cao tầng mới xây, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho hay, đơn vị đã có văn bản gửi phường, quận để điều tra, "tuy nhiên đến nay chưa xác định nguyên nhân cây chết".

Cây sao đen cổ thụ này có dấu hiệu chết từ tháng 10/2023. Được biết, phường Phạm Đình Hổ đã có ý kiến với Sở Xây dựng sau đó Sở có văn bản yêu cầu công ty và Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát thống nhất 2 nội dung phải xử lý bằng cách trồng cây mới thay thế, chụp ảnh hiện trạng và đề nghị phường Phạm Đình Hổ tiếp tục điều tra vi phạm (nếu có) để xử lý. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem