Vụ "chết chưa rõ nguyên nhân" ở TP.HCM: Công an phục hồi giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm
Vụ “chết chưa rõ nguyên nhân” ở TP.HCM: Công an TP.Thủ Đức phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm
Nhóm phóng viên
Thứ năm, ngày 22/06/2023 06:20 AM (GMT+7)
Nguồn tin từ Công an TP. Thủ Đức cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ "chết chưa rõ nguyên nhân" ở chung cư Centana Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Cụ thể: Ngày 16/6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Thủ Đức đã ra Quyết định số 40/QĐ-ĐTTH, phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Trung Hòa - Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP.Thủ Đức, đã căn cứ vào tài liệu bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân; căn cứ Điều 39 và Điều 149 – Bộ luật Tố tụng hình sự.
Ngay sau vụ rơi lầu xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại địa điểm liên quan, hiện trường vụ rơi lầu... Ảnh: T.L
Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, theo Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 109, ngày 15/5/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Thủ Đức, về vụ việc "chết chưa rõ nguyên nhân" phát hiện ngày 11/1/2023, tại chung cư Centana Thủ Thiêm (khu phố 2, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM).
Sau hơn 5 tháng xác minh vụ việc, ngày 15/5/2023 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Thủ Đức – đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin báo về tội phạm.
Lý do tạm đình chỉ, theo cơ quan điều tra, do "thời hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tích và kết quả giải thích vết thương trên cơ thể chị Phan Thị Mỹ Hằng".
Chị Phan Thị Mỹ Hằng lúc còn sống. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Như báo Dân Việt đã thông tin: Rạng sáng ngày 11/1/2023, chị Hằng đã rơi từ lầu 9 xuống lầu 2, tại chung cư Centana Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, chị Hằng được xác định tử vong.
Bước đầu, Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận trên thi thể chị Hằng "có nhiều thương tích bầm tụ máu cũ, mới trên cơ thể", "Nguyên nhân chết: Đa chấn thương", "Có chấn thương phần mềm trên cơ thể xảy ra nhiều lần trước khi chết", "Cơ chế hình thành các vết thương trên do vật tày tác động lên cơ thể hoặc phần cơ thể tiếp xúc với vật tày gây ra"…
Trong ngày xảy ra vụ rơi lầu trên, con trai chị Hằng (8 tuổi) kể rằng, trước khi xảy ra việc mẹ rớt lầu, "hai ba mẹ cãi lộn", "nghe thấy tiếng cãi nhau um xùm giữa 2 giờ đêm". Cháu bé kể với ông bà ngoại về việc mẹ từng bị bố đánh đập.
Cha mẹ chị Phan Thị Mỹ Hằng từng ngày mong mỏi cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc. Ảnh: H.H
Để xác minh những điều con chị Hằng kể, em trai chị Hằng đã trực tiếp gặp ông Đ.D.P – chồng chị Hằng – đặt câu hỏi: "Cháu nói mẹ bị đánh bằng cây lau nhà, anh giải thích sao?". Ông P. thừa nhận: "Cán cây lau nhà, chỉ đánh 2 cái thôi em. Ba cái lằn đỏ nổi lên. Đó là sự thật. Đánh chị, là anh có nói đánh chị nghen. Anh không có nói là anh không có đánh.
Nhưng cái cây đó đánh đau lắm, nên anh dùng dây nịt, nó vẫn nhẹ hơn. Dây nịt của anh, nói không khoe, là dây nịt xịn. Quấn vô quất không mạnh lắm đâu. Chỉ lần đó thôi". Lời thừa nhận đó được em chị Hằng ghi âm, ghi hình lại.
Mới đây, anh Phan Mạnh Hùng – một cư dân hiện đang sinh sống tại chung cư Centana Thủ Thiêm – đã tự nguyện đứng ra làm nhân chứng.
Anh Hùng cho biết, chính anh là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra tại hiện trường lầu 2 – địa điểm chị Phan Thị Mỹ Hằng rơi từ lầu 9 xuống lầu 2 vào đêm ngày 11/1/2023.
Anh Hùng sẳn sàng đứng ra làm nhân chứng vụ rơi lầu này để cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.