Vụ phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh: Bộ GDĐT khẳng định không bao che, né tránh

Tào Nga Thứ tư, ngày 25/05/2022 17:08 PM (GMT+7)
Vụ Phó hiệu trưởng ở Tây Ninh bị nhiều nữ sinh tố sàm sỡ, dụ dỗ, có hành vi thiếu chuẩn mực của người thầy, Bộ GDĐT cho biết đang yêu cầu xác minh.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh, ngày 25/5 trao đổi với PV, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo cho biết, đã trao đổi với Sở GDĐT Tây Ninh yêu cầu xác minh vụ việc đang gây xôn xao dư luận. 

Cục trưởng Cục Nhà giáo khẳng định như những trường hợp khác, quan điểm của Cục là phải xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật nếu sự việc có thật và không bao che hay né tránh bất cứ điều gì.

Theo ông Đức, vụ việc xảy ra ở Tây Ninh vì vậy trước mắt trách nhiệm xử lý sự việc sẽ thuộc về địa phương. Nếu trong thời gian quy định, địa phương vẫn chưa xử lý được, Cục sẽ tham mưu để lãnh đạo Bộ GDĐT có văn bản chỉ đạo.

Vụ Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh: Bộ GDĐT khẳng định không bao che, né tránh - Ảnh 1.

Nữ sinh L.T.A.T. lên tiếng tố cáo hành vi sàm sỡ của Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh. Ảnh: A.X

Ngày 25/5, theo nguồn tin của Dân Việt, công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh đơn tố cáo của nữ sinh T.N.B.C. (15 tuổi, học sinh lớp 9) tố bị ông N.V.T., Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh có hành vi sàm sỡ nữ sinh này trong trường học.

Được biết, công an đã thực nghiệm hiện trường tại phòng làm việc của ông T. để điều tra, làm rõ nội dung tố cáo. UBND huyện Bến Cầu cũng đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông N.V.T. để phục vụ điều tra.

Trước đó, một nữ sinh THCS ở huyện Bến Cầu tố cáo phó hiệu trưởng nhà trường sàm sỡ. Ngay sau đó, thêm 2 nữ sinh khác trong trường cũng gửi đơn tố cáo ông T. - Phó hiệu trưởng nhà trường.

Sự việc đã xảy ra một thời gian nhưng các nữ sinh này cho biết, do quá sợ hãi thầy nên không dám nói với ai. Chỉ sau khi một nữ sinh lớp 9 cùng trường lên tiếng, các em này mới mạnh dạn báo gia đình và đứng đơn tố cáo.

Trong bản tường trình, ông T. chỉ thừa nhận hành vi gọi nữ sinh vào phòng chứ không sàm sỡ, dâm ô.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bến Cầu điều tra. Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ việc 2 lần tại phòng làm việc của ông T.

Đồng thời, UBND huyện Bến Cầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông T. nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem