Vụ sập công trình 10 người chết ở Đồng Nai: Công an xác định có dấu hiệu hình sự

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 15/05/2020 14:50 PM (GMT+7)
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đơn vị thi công công trình xây dựng tại Công ty AV Healthcare đã có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng khiến 10 người chết, 14 người bị thương.
Bình luận 0

Đến đầu giờ chiều 15/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ) nguyên nhân vụ sập công trình tại Công ty AV Healthcare (100% vốn từ Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp (KCN) Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến 10 người chết, 14 người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 người của đơn vị thi công gồm: Ông Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga - đơn vị thi công), 2 nhân viên của ông Hải là Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình) và Hà Huy Vĩnh Trường (24 tuổi, nhân viên chấm công).

sập

Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu nhận định đơn vị thi công đã có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, không có hợp đồng lao động đối với các công nhân làm việc tại công trình. Ảnh: V.D

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, không có hợp đồng lao động đối với các công nhân làm việc tại công trình.

Cũng trong sáng 15/5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đến hiện trường để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

sập

Công trình xây dựng nằm trong KCN Giang Điền bất ngờ đổ sập khiến 10 người chết, 14 người bị thương. Ảnh: V.D

Tại khu vực thi công, công an ghi nhận diện tích thi công khoảng trên 870m2, bức tường cao 0,8m, dài khoảng 100m bị đổ sập làm 10 người chết, 14 người bị thương. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, chủ đầu tư là Công ty cổ phần AV HealCare đã ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Hà Hải Nga (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) do ông Hà Huy Hải (56 tuổi) làm giám đốc. Diện tích xây dựng 5.747m2 với tổng trị giá hợp đồng 11,5 tỷ đồng, thời gian khởi công ngày 20/2 và đến ngày 20/9 hoàn thành.

Vào khoảng 14h15 ngày 14/5, trong lúc 55 công nhân đang tiến hành thi công hàng rào, toàn bộ bức tường có diện tích 872m2 (cao 8m, dài 109m) bất ngờ bị sụp đổ, vùi lấp hàng chục người, làm chết 10 người và 14 người bị thương.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp thục phối hợp với Cục C02, C09 Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem