Vụ Trưởng phòng Tư pháp ở Đắk Nông bị nghi trộm cây hoa giấy: Công an vào cuộc điều tra

Ngọc Giàu Thứ tư, ngày 03/05/2023 08:56 AM (GMT+7)
Vụ việc ông Lê Trọng Tấn - Trưởng phòng Tư pháp huyện Cư Jút (Đắk Nông) bị nghi có hành vi trộm cắp cây hoa giấy và bị camera an ninh ghi lại đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Bình luận 0

Sáng ngày 3/5, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Lê Trọng Tấn - Trưởng phòng Tư pháp huyện Cư Jút (Đắk Nông) bị nghi có hành vi trộm cắp cây hoa giấy tại một cơ sở trên địa bàn và bị camera an ninh ghi lại.

"Chúng tôi đang tiến hành củng cố hồ sơ, thực hiện công tác giám định, định giá tài sản để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định", nguồn tin cho hay.

Vụ Trưởng phòng Tư pháp ở Đắk Nông bị trộm cây hoa giấy: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Trụ sở Phòng Tư pháp huyện Cư Jút - nơi ông Lê Trọng Tấn đang công tác

Như Dân Việt đã phản ánh, cơ quan chức năng huyện Cư Jút đã nhận được đơn tố giác ông Lê Trọng Tấn có hành vi trộm cắp cây hoa giấy ở một cơ sở trên địa bàn huyện. Sự việc bị camera an ninh ghi lại và đang lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến uy tín cán bộ - đảng viên và đơn vị công tác.

Theo một lãnh đạo Huyện uỷ Cư Jút, ông Tấn đã thú nhận hành vi trộm cắp, đồng thời trả lại tài sản đã trộm và xin lỗi công khai cơ sở bị mất cắp.

Trước vụ trộm cắp này, Huyện uỷ Cư Jút còn nhận được đơn tố cáo của vợ ông Lê Trọng Tấn vì ông Tấn có hành vi bạo lực gia đình.

Hiện cả 2 vụ việc đã được giao cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ xác minh, làm rõ để có sơ sở xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, về mặt quy trình thì sau khi xử lý về mặt Đảng, Huyện uỷ sẽ chuyển hồ sơ để UBND huyện xử lý về mặt chính quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem