Vụ xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động: Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 29/12/2023 20:29 PM (GMT+7)
Trước sự việc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về thông tin các phật tử nô nức đến chùa Ba Vàng chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu trụ trì Thích Trúc Thái Minh báo cáo.
Bình luận 0

Tối 29/12, trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh báo cáo về sự việc xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động gây xôn xao dư luận. 

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo hiện đang đi Lào. Về việc này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu nhà chùa sớm có báo cáo gửi lên Trung ương Giáo hội.

Vụ Xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động: Giáo hội PGVN yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo  - Ảnh 1.

Xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động được đặt tại chùa Ba Vàng cho hàng nghìn người dân, du khách chứng kiến, chiêm bái. Ảnh: Page Chùa Ba Vàng

Liên quan đến vụ việc này, Ban Tôn giáo Quảng Ninh đã đến làm việc với nhà chùa. Theo đó, khi đến làm việc, kiểm tra tại chùa Ba Vàng thì xá lợi tóc Đức Phật đã được đưa về Myanmar. 

"Đây là hoạt động của các tổ chức tôn giáo, giáo hội trong nước và ngoài nước, còn chúng tôi chỉ quản lý các hoạt động về mặt nhà nước thôi", lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Vụ Xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động: Giáo hội PGVN yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo  - Ảnh 2.

Xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã giao Ban Tôn giáo tỉnh này và chính quyền TP Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng về thông tin xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho rằng, chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi nói trên là việc nội tự không cần phải xin phép. Đơn vị cũng cử cơ quan chuyên môn để làm rõ thông tin sự việc trên.

Theo thông tin trên website của chùa Ba Vàng, đây là một trong tám sợi tóc Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương gia người Myanmar từ hơn 2.600 năm trước.

Cũng theo chùa Ba Vàng, xá lợi tóc Đức Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng; bắt nguồn từ nhân duyên đoàn chư tăng, phật tử chùa đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami (Myanmar), có lời mời Hòa thượng trụ trì chùa Parami về chùa Ba Vàng dự lễ "Kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem