Vụ xây nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm

Thành Nam Thứ sáu, ngày 30/08/2024 20:11 PM (GMT+7)
UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản hiện trạng, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ xây nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Tự Mạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho hay, sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu quận Bắc Từ Liêm làm rõ những thông tin này. 

Đến ngày 16/7, UBND quận Bắc Từ Liêm có công văn số 2301/UBND-VP về việc kiểm tra, xử lý theo thông tin phản ánh của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Ngày 25/7 UBND phường Xuân Đỉnh có báo cáo số 255/BC-UBND do ông Nguyễn Tự Mạnh - Phó chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh ký gửi UBND quận Bắc Từ Liêm.

Vụ xây nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm- Ảnh 1.

Công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Thành Nam.

Trong văn bản nêu rõ, nguồn gốc đất của khu nhà xưởng nói trên thuộc thửa đất số diện tích 208m2, tờ bản đồ số 18, là đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ cho hộ gia đình bà Đ.T.V.

Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đoàn ngoại giao nên thửa đất trên bị thu hồi 97m2, còn lại 111m2.

UBND phường Xuân Đỉnh đã kiểm tra lập biên bản hiện trạng đối với việc xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư công trình trên đất tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Cũng theo ông Mạnh, trước việc ông Nguyễn Vũ Thiện đã được UBND quận Bắc Từ Liêm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nhưng đã không kinh doanh đúng địa điểm cấp phép, UBND phường Xuân Đỉnh đã yêu cầu ông Thiện không được kinh doanh tại vị trí thửa đất nông nghiệp nói trên.

Đồng thời, đề nghị ông Thiện báo cáo Phòng Tài chính kế hoạch quận Bắc Từ Liêm về việc ngừng kinh doanh tại số 18 đường Đỗ Nhuận, tổ dân phố Xuân Nhang 1.

Thời điểm UBND phường Xuân Đỉnh kiểm tra, ông Nguyễn Vũ Thiện có để sắt thép phế liệu tại nhà xưởng. Ông Thiện trình bày để tạm phế liệu trong thời gian tìm địa điểm kinh doanh mới.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua nhiều người dân sống ở khu phố Đỗ Nhuận bức xúc khi tuyến phố này xuất hiện một số nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo đó, khu đất nông nghiệp nói trên nằm ở cuối ngõ 323 đường Xuân Đỉnh (tổ dân phố Xuân Nhang 1, phường Xuân Đỉnh) là của ông Thuấn mua lại của bà Đ.T.V với diện tích 111m2. Đây là mảnh đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ cho hộ gia đình bà Đ.T.V.

Sau khi mua lại gia đình ông Thuấn đã cho xây dựng nhà xưởng trên mảnh đất nông nghiệp nói trên để kinh doanh sắt thép phế liệu. Hiện ông Nguyễn Vũ Thiện (em trai ông Thuấn) là chủ cơ sở kinh doanh sắt thép phế liệu.

Theo phản ánh của người dân, việc xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ khi công trình này không được cấp phép về phòng cháy chữa cháy.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem