“Vua vịt trời” Nguyễn Đăng Cường: “Nông dân dùng điện thoại thông minh để lướt Facebook"

Nguyên Phương Thứ bảy, ngày 29/09/2018 07:30 AM (GMT+7)
“Vua vịt trời” Nguyễn Đăng Cường, Giám đốc Công ty TNHH Lucavi, cho biết nông dân ở quê ông dùng điện thoại thông minh nhiều nhưng chủ yếu để nghe gọi, lướt Facebook, chát Zalo chứ chưa dùng cho các giao dịch thương mại.
Bình luận 0

Sáng 28.9.2018, tại Hà Nội, Báo Nông thôn ngày nay thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với NHNN, một số Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn”.

Tham dự Hội thảo có Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh; Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; đại diện bộ Thông tin truyền thông; các Vụ, Cục thuộc NHNN; các đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel); Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas); các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

img

Ông Nguyễn Đăng Cường, Giám đốc công ty TNHH Lucavi phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Trọng Hiếu)

Phát biểu tại Hội thảo, "vua vịt trời" Nguyễn Đăng Cường, Giám đốc công ty TNHH Lucavi, một doanh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm; chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt và dịch vụ chăn nuôi cho biết, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt rất hiện đại, tốt và hạn chế tiêu dùng tiền mặt sẽ bớt được nhiều rủi ro cũng như chống trốn thuế, tiết kiệm nhiều chi phí cho ngân hàng cũng như khách hàng.

Ông Cường bày tỏ quan điểm: “Tôi rất ủng hộ hình thức này và mong muốn được giao dịch nhiều hơn qua thẻ, qua các hình thức thanh toán hiện đại thông qua các công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, với thực tế hiện tại để phát triển được thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn là rất khó”.

img 

“Vua vịt trời” Nguyễn Đăng Cường cho rằng nông dân hiện đã dùng điện thoại thông minh rất nhiều nhưng chủ yếu để nghe, gọi, lướt Facebook, Zalo. (Ảnh: I.T)

Theo "vua vịt trời" Nguyễn Đăng Cường, lý do đầu tiên là cơ sở hạ tầng hiện chưa đáp ứng được nhu cầu. Thực tế, ngân hàng đã có sự phát triển mạnh mẽ nhưng chưa đáp ứng được trong hiện tại và trong tương lai trong vài năm tới.

Chúng ta đang bàn nhiều đến cuộc cách mạng 4.0, nhưng sự thật thì đang rất bất cập, nếu ngân hàng không cải tổ mạnh mẽ, đầu tư công nghệ để phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp thì rất khó để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn.

“Nói về điểm giao dịch, với nhà tôi hiện tại, phải đi mất 3 km mới đến được một điểm giao dịch gần nhất của Agribank. Như vậy, để giao dịch được bằng phương thức hiện đại này, tôi phải mất quá nhiều chi phí thời gian. Do vậy, các ngân hàng cần phải đẩy mạnh công nghệ, nâng cao tính bảo mật, an toàn trong phương thức thanh toán cũng như đầu tư phát triển những sản phẩm dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng ở khu vực nông thôn.

Tôi ở Bắc Ninh và những người nông dân như chúng tôi hiện đã dùng điện thoại thông minh rất nhiều nhưng chủ yếu để nghe, gọi, lướt Facebook, chát Zalo chứ chưa dùng nó cho các giao dịch thương mại”, “Vua vịt trời” Nguyễn Đăng Cường chia sẻ.

img

Chỉ cần xây dựng chính sách bảo mật tốt, an toàn đảm bảo khi giao dịch qua Internet, tuyên truyền tốt, sản phẩm dịch vụ hấp dẫn để nông dân tăng cường giao dịch qua Internet (Ảnh minh họa)

TÔng Cường cho rằng, với đặc thù tại Bắc Ninh, các ngân hàng không cần phải xây dựng quá nhiều cây ATM, chỉ cần xây dựng chính sách bảo mật tốt, an toàn đảm bảo khi giao dịch qua Internet, tuyên truyền tốt, sản phẩm dịch vụ hấp dẫn để nông dân tăng cường giao dịch qua Internet.

Ông Cường bày tỏ sự lo lắng: “Như hiện nay, xem trên báo thấy những vụ mất tiền, nửa đêm mất tiền rồi cả ngân hàng cũng bị mất tiền mà không kiểm soát được thì nông dân chúng tôi lo lắm”.

Điều thứ hai cần làm là tuyên truyền sao cho tốt. Ông Nguyễn Đăng Cường tiếp lời: “Thực tế, tôi đi nhiều và giao dịch thẻ cũng nhiều, thấy khá an toàn, nhưng vẫn lo ngại trước những thông tin mất tiền như vậy. Tôi thấy việc thanh toán không dùng tiền mặt rất tốt, tiết kiệm được rất nhiều chi phí như điểm giao dịch, giấy in, nhân sự… nhất là chúng ta đang nói nhiều đến cách mạng công nghiệp 4.0. Không những thế việc thanh toán qua thẻ, qua điện thoại thông minh hay Internet giúp kiểm soát được các giao dịch và cơ quan quản lý có thể quản lý được thuế, chống trốn thuế”.

Từng có nhiều chuyến đi công tác, học hỏi kinh nghiệp ở nước ngoài, ông Cường cho biết, ở đó, mua một chai nước cũng quẹt thẻ, vô cùng tiện lợi. Nhưng ở nước ta chưa thể phát triển đến như vậy. Đi đâu giao dịch cũng thấy khệ nệ vác tiền mặt đi, vừa không an toàn, vừa rất mất thời gian kiểm đếm.

"Vua vịt trời" Nguyễn Đăng Cường bày tỏ: "Tôi rất mong muốn được dùng thẻ nhiều hơn ở quê tôi, thanh toán bằng điện thoại thông minh, Internet nhiều hơn với những đối tác của tôi ở Bắc Ninh, nông dân Bắc Ninh.

Tôi muốn những nhân viên của tôi không phải hàng tháng cứ khi có tiền lương lại ra xếp hàng ở cây ATM chờ rút tiền, tôi mong muốn những người quanh tôi khi giao dịch sử dụng bằng điện thoại thông minh, tôi mong quê tôi có nhiều hơn những điểm thanh toán, chấp nhân thẻ…

Để có được điều đó, chắc chắn không phải chỉ người dân chúng tôi muốn là được, mà còn phải có sự hỗ trợ cuả nhiều cơ quan quản lý liên quan, các ngân hàng về việc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng cơ sở hạ tầng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem