Xác định tài xế xe tải va chạm với xe máy khiến thai phụ tử vong trên quốc lộ 1

Thứ tư, ngày 18/11/2020 15:00 PM (GMT+7)
Trích xuất camera, cảnh sát đã mời tài xế xe tải đến làm việc. Người này khai không biết đã va chạm với xe máy chở thai phụ trên quốc lộ 1.
Bình luận 0

Ngày 18/11, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã xác định được tài xế điều khiển ôtô tải va chạm với xe máy khiến thai phụ tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Hưng.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, xe tải liên quan vụ tai nạn sáng 13/11 mang biển số 63C-128.62, do ông Nguyễn Hoàng Thuận (ở huyện Cái Bè) đứng tên sở hữu.

Theo ông Thuận, điểm xảy ra sự việc, xe tải do tài xế Phạm Công Thế (45 tuổi, ở huyện Cái Bè) cầm lái. Còn tài xế Thế khai hôm đó, ông ta không biết xe va chạm với xe máy khiến thai phụ tử vong.

Xác định tài xế xe tải va chạm với xe máy khiến thai phụ tử vong trên quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Xe máy hư hỏng sau va chạm với ôtô tải. Ảnh: Anh Minh.

Sáng 13/11, Võ Văn Tú (33 tuổi) chạy xe máy chở vợ đang mang thai lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Tiền Giang đi Vĩnh Long.

Khi chuẩn bị lên cầu Mỹ Thuận, xe máy do anh Tú cầm lái va chạm với ôtô tải lưu thông cùng chiều. Hai người đi xe máy ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.

Do vết thương nặng, vợ anh Tú đã tử vong. Còn tài xế ôtô tải đã điều khiển phương tiện rời hiện trường.

Minh Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem