Xây chợ hàng trăm triệu cho… bò ở

Thứ hai, ngày 03/03/2014 07:00 AM (GMT+7)
Nhiều năm nay, người dân ở khu dân cư thuộc ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) rất bức xúc trước sự lãng phí tiền của nhà nước, khi xây dựng nhà lồng chợ hàng trăm triệu đồng rồi bỏ hoang để gia súc vào trú ngụ.
Bình luận 0
Anh Nguyễn Văn T, ngụ ở khu dân cư thuộc ấp Hóc Thơm cho biết, nhà lồng chợ ở khu dân cư này được xây dựng cách nay khoảng 9 năm, tổng diện tích khoảng 1.000m2, kinh phí hàng trăm triệu đồng. Vậy mà từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay, chưa một tiểu thương nào vào đó để mua bán, chỉ có gia súc, gia cầm ở khu dân cư này vào đó trú nắng, mưa. Thật lãng phí vô cùng.

Nhà lồng chợ ở ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây bị bỏ hoang nhiều năm nay
Nhà lồng chợ ở ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây bị bỏ hoang nhiều năm nay

Tại xã Khánh Tây, không chỉ có nhà lồng chợ ở ấp Hóc Thơm bị bỏ hoang, mà nhà lồng chợ Trà Cú cũng lâm vào cảnh hoang phế như vậy. Hiện tại nhà lồng chợ Trà Cú, chính quyền địa phương đem cho một số hộ dân thuê để ở, làm nhà xe ôtô, chăn nuôi gà…

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, cho biết: “Hai nhà lồng chợ này do huyện đầu tư xây dựng khá lâu, nhưng không khai thác hết công năng của nó, bởi các hộ tiểu thương họ không muốn vào đó mua bán, do bất tiện nhiều thứ”.

Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem