Xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Thổ Chu

Chủ nhật, ngày 18/05/2014 19:50 PM (GMT+7)
Cột cờ ở đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) khi hoàn thành sẽ có chiều cao 25m, diện tích lá cờ 28m2.
Bình luận 0
Ngày 17.5, tại xã Thổ Châu thuộc đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công công trình cột cờ Tổ quốc.

Cột cờ ở đảo Thổ Chu có chiều cao 25m, diện tích lá cờ 28m2, cách mặt nước biển gần 175m.

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc ở đảo Thổ Chu.
Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc ở đảo Thổ Chu.

Đây là công trình cột cờ Tổ quốc thứ hai do Hội Sinh viên Việt Nam phát động và xây dựng, sau cột cờ Tổ quốc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đảo Thổ Chu là hòn đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, giáp ranh với các nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Malaysia, nên việc xây dựng cột cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem