Xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

Duy Hậu Thứ tư, ngày 14/10/2020 11:48 AM (GMT+7)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII đề ra mục tiêu quan trọng là xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.
Bình luận 0

Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương, một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ cùng các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 349 đại biểu chính thức đại diện hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đắk Lắk có những bước phát triển khá mạnh mẽ, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, dịch vụ tăng nhanh, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) bình quân đạt 8,75%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng cao, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Ngành Nông nghiệp tăng trưởng khá, đạt 5,64%, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn.

Xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cơ cấu nội bộ công nghiệp - xây dựng chuyển dịch tích cực, năng lượng tái tạo phát triển nhanh; quy hoạch xây dựng đi trước làm cơ sở quản lý và bảo đảm tính định hướng, đồng bộ. Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoạt động du lịch phát triển kháTổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,63%/năm; năm 2020 ước đạt 82.650 tỷ đồng, gấp 1,73 lần so với năm 2015.

Các lĩnh vực khác như giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, văn hóa- xã hội tiếp tục đạt nhiều tiến bộ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện; chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm giải quyết; công tác quản lý tài nguyên môi trường có chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn…

Xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Tuy nhiên, đóng góp của ngành nông nghiệp, một số lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của một số sản phẩm còn thấp; công nghiệp- xây dựng tốc độ tăng trưởng chưa cao, quy mô chưa lớn. Nông nghiệp tuy tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự bền vững nhất là chưa giải quyết tốt vấn đề cung cầu của thị trường và chính sách bình ổn giá nông sản.

Tăng trưởng khu vực công nghiệp- xây dựng thiếu tính ổn định. Quy mô ngành công nghiệp nhỏ; sản phẩm công nghiệp chứa hàm lượng công nghệ còn ít. Xuất khẩu đạt thấp, kim ngạch chỉ đạt 2.948 triệu USD, bằng 78,3% kế hoạch; một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu lớn đang gặp nhiều khó khăn về thị trường và khả năng cạnh tranh.

Đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, các lĩnh vực khác như giáo dục- đào tạo, an ninh quốc phòng...còn có mặt còn hạn chế.

Đại hội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đến năm 2025 đạt mức trung bình của cả nước…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, khẳng định Đắk Lắk- vùng đất anh hùng, trung tâm vùng của đại ngàn Tây Nguyên, đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân các hạn chế, nhất là các hạn chế về phát triển kinh tế, khả năng kết nối giữa các ngành trong chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tổ chức xây dựng Đảng và chính quyền. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trong đó nhấn mạnh, tỉnh cần áp dụng tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên như công nghiệp tái tạo năng lượng, công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, du lịch, dịch vụ…

Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển với văn hóa, giáo dục, đào tạo; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem