Xôn xao trang trại trồng cây cảnh lạ giá bạc tỷ đang nở hoa rực rỡ của một ông nông dân Hải Phòng

Thu Thủy Thứ năm, ngày 27/01/2022 11:39 AM (GMT+7)
Trên diện tích 2 ha nằm ven sông Rế, anh Lê Đức Thái ( tổ 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) làm trang trại trồng cây cảnh, cây công trình. Đặc biệt, trang trại đang có hàng nghìn cây hoa anh đào trổ hoa đúng vào dịp tết cổ truyền Việt Nam.
Bình luận 0

Loài hoa được tôn vinh Quốc hoa Nhật Bản

Hoa anh đào còn được người Nhật thường gọi với cái tên là sakura. Loài hoa đang chiếm vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần người Nhật. 

Hoa anh đào là biểu tượng cho tình yêu, khát vọng vươn tới sự thành công và vẻ đẹp cốt cách, tâm hồn người Nhật Bản.

Clip: Anh Lê Đức Thái, tổ 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) chia sẻ về vườn hoa anh đào tại trang trại trồng cây cảnh, cây công trình. Video: Thu Thủy

Theo anh Thái, hoa anh đào khá hợp với khí hậu của miền bắc nước ta. Cây anh đào thuộc dòng cây công trình cao cấp sống lâu năm, cao từ 5 – 25 m. 

Hoa anh đào ưa khí hậu mát mẻ, hoa có nhiều màu như màu hồng đậm, hồng nhạt, màu trắng...có mùi thơm nhẹ, khi hoa nở cũng là thời điểm lá đâm chồi nảy lộc.

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 3.

Cây hoa anh đào có tuổi đời trên 9 năm đang trổ hoa rất đẹp, nhiều đại gia đến đặt mua

Trong quá trình trồng thử nghiệm cây anh đào anh Thái nhận thấy cây hoa anh đào trồng và chăm sóc cũng giống như hoa đào Việt Nam.

Nhưng có một đặc điểm khác biệt nhất là chúng không phải kỳ công vặt lá trước tết như hoa đào Việt Nam. Đến mùa xuân, cây anh đào cũng phun nụ thì lá trên cây tự trút từ gốc đến ngọn, hoa nở rực rỡ khắp cây.

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 4.

Những bông hoa anh đào Nhật Bản đang khoe sắc đón chào mùa xuân trên quê hương Hải Phòng. Ảnh: Thu Thủy

Điểm đặc biệt của những cây hoa anh đào anh Thái trồng ở Hải Phòng và một số tỉnh miền bắc nước ta hiện nay là giống hoa nở sớm nhất trên thế giới, chúng hay nở vào đúng dịp Tết (ở Nhật Bản hoa anh đào này nở vào khoảng tháng 5).

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 5.

Những bông hoa rũ xuống như cái chuông rực rõ sác màu trong vườn

Hoa anh đào trồng Hải Phòng đón đối tác từ Nhật Bản

Sau hơn chục năm sưu tầm, gây dựng, hiện, trang trại trồng cây cảnh, cây công trình nhà anh Thái có trên 5.000 cây các loại với 3.000 cây hoa anh đào. 

Trong số cây anh đào có khoảng trên 500 cây đã trổ hoa. Có những cây hoa anh đào đã có tuổi đời gần chục năm. 

Mỗi năm anh Thái lại nhân rộng lên 1.000 -2.000 cây hoa anh đào giống để giao lưu phân phối cho các tỉnh phía Bắc, các khu công nghiệp, các khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng trên cả nước.

Clip : Cảm xúc của anh Thái mỗi lần được đứng ngắm hoa anh đào Nhật Bản nở trong vườn ngay tại thành phố Hoa Phượng Đỏ. Clip: Thu Thủy

Chia sẻ cùng Báo điện tử Dân Việt anh Lê Đức Thái cho biết, sở dĩ anh thích dòng cây anh đào bởi hoa chúng có nhiều cánh hơn, cánh dày hơn, bông to hơn hoa đào Việt Nam. Cây hoa anh đào Nhật Bản càng trồng lâu năm hoa càng nhiều.

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 7.

Những cây hoa anh đào trong vườn anh Thái có giá trị từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Ảnh: Thu Thủy


Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 8.

Trong vườn mỗi cây một vẻ nhưng ai đến đây rồi đều mê mẩn với hoa chẳng muốn về. Ảnh Thu Thủy

Kênh phân phối quan trọng nhất của trang trại cây cảnh, cây anh đào nhà anh Thái là từ các đối tác Nhật Bản.

Họ đến thăm quan chiêm ngưỡng, mua cây anh đào tặng cho các công viên, các khu Công nghiệp của người nước ngoài, các tòa Đại sứ Nhật Bản, cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại các quốc gia, vùng lãnh thổ...

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 9.

Hoa anh đào được gieo từ hạt

Ngắm trang trại hoa anh đào bạc tỷ tại Hải Phòng - Ảnh 10.

Hạt của hoa được anh Thái lựa lọc ươm thành cây mới. Ảnh: Thu Thủy

"Năm nào tôi cũng nhân rộng thêm hàng nghìn cây hoa anh đào mới với mong muốn trang trại hoa của gia đình không chỉ là địa chỉ cho người dân Hải Phòng và du khách chiêm ngưỡng mà còn là cơ hội cho những người Nhật Bản đang sống, làm việc tại Hải Phòng được ngắm loài hoa của đất nước mình nở sớm ngay trên thành phố Cảng"- anh Thái nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem