Xông vào nhà trọ ở Bình Dương hiếp dâm, cướp dây chuyền

Thứ bảy, ngày 01/04/2023 10:10 AM (GMT+7)
Sau khi cướp sợi dây chuyền của cô gái, Nguyễn Văn Mến dùng vũ lực hiếp dâm nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt nên không thực hiện được hành vi.
Bình luận 0

Tối 31/3, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Mến (22 tuổi, quê Trà Vinh) từ huyện Củ Chi (TP.HCM) về Bình Dương, để điều tra hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo thông tin từ công an, chiều 25/3, Nguyễn Văn Mến xông vào nhà trọ của một cô gái trên địa bàn phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tại đây, Mến cướp sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cô gái.

Xông vào nhà trọ ở Bình Dương hiếp dâm, cướp dây chuyền - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Mến (giữa) bị công an bắt giữ khi đang trốn tại huyện Củ Chi (TP.HCM)

Tiếp đó, đối tượng Mến dùng vũ lực để hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân chống cự quyết liệt và hô hoán nên đối tượng Mến không thực hiện được hành vi.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Tân Uyên xác định đối tượng Mến trốn trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) nên phối hợp công an địa phương tiến hành bắt giữ.

Hương Chi (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem