Xử lý vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, việc chống tham nhũng được nâng lên ở mức cao hơn

Lương Kết (thực hiện) Thứ tư, ngày 02/02/2022 06:18 AM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Đức Hà, qua việc xử lý sai phạm ở Công ty Việt Á vụ án nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho thấy việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước không chỉ tiếp tục được đẩy mạnh mà còn thể hiện tinh thần quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 -3/2/2022), đánh giá về kết quả đã đạt được trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, PV Dân Việt có trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương).

Vượt qua khó khăn thử thách của đại dịch

Thưa ông, trong những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, hiếm có nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ Đại hội XIII, ngay từ năm đầu tiên (năm 2021), chúng ta đã gặp phải thách thức rất lớn từ dịch bệnh, ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Đúng là năm 2021, năm đầu tiên chúng ta triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là một năm có rất nhiều khó khăn, thử thách từ đại dịch Covid-19, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. 

Nhưng có thể nói, chúng ta đã rất chủ động ứng phó với tình hình và từng bước kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế.

Xử lý vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, việc chống tham nhũng được nâng lên ở mức cao hơn  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới chúc Tết Đảng bộ , chính quyền và nhân dân Hà Nội. Ảnh D.V

Nhìn lại năm 2021, có thể thấy rõ những nội dung quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra đã từng bước được hiện thực hóa và đi vào cuộc sống. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và tiếp nối dấu ấn từ nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Vì vậy, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và quyết liệt. Điều đó càng củng cố, tăng cường thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong năm qua chúng ta luôn luôn chủ động, thích ứng linh hoạt với tình hình mới để thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 

Có thể nói, chúng ta đã tiến hành chiến lược vaccine và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử; cùng với đó, việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nên kinh tế -xã hội đã có những khởi sắc vào những tháng cuối năm 2021, tạo đà phát triển cho năm 2022.

Trong thời gian chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đảng, Chính phủ đã đặc biệt quan tâm chăm lo cho nhân dân, thông qua việc thực hiện các chính sách; việc các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau… Có thể nói, mặc dù đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng cao nhất để chăm lo chu đáo cho nhân dân vui tươi đón Tết.

Đất nước chào đón Xuân Nhâm Dần, đồng thời kỷ niệm 92 năm Ngày  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2022) trong không khí hồ hởi, phấn khởi và tin tưởng.

Xử lý vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, việc chống tham nhũng được nâng lên ở mức cao hơn  - Ảnh 3.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (tháng 10/2021) đã quyết nghị về công tác xây dựng Đảng vừa cơ bản, lâu dài vừa tập trung trọng tâm, cấp bách và hợp lòng dân. Ảnh Báo Tiền phong

Có ý kiến cho rằng, lâu nay việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu, trong năm đầu năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ông thấy vấn đề này đã có chuyển biến thế nào so với trước đây?

- Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COD 19, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã được tiến hành một cách đồng bộ và từng bước hiện thực hóa, từ Quốc hội, Chính phủ đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và trên các lĩnh vực, như tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị đối ngoại toàn quốc...

Rõ ràng khâu yếu trước đây đã được Đảng ta từng bước khắc phục và bước đầu đem lại hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Trong năm qua, công tác cán bộ tiếp tục được Đảng ta tập trung chỉ đạo và hoàn thiện trên cơ sở ban hành nhiều quy định mới, ông thấy sao?

- Ngay trong năm đầu tiên nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, nhất là về công tác cán bộ. Trong công tác cán bộ Trung ương đặc biệt nhấn mạnh đến cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp. Đây là hai đối tượng rất quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịụ trách nhiệm… vì lợi ích chung; Quy định số 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định 50 về công tác quy hoạch cán bộ;

Điểm mới đáng chú ý là, chúng ta không chỉ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn xây dựng, chỉnh đốn cả hệ thống chính trị, nghĩa là cả Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội. Việc triển khai đồng bộ, toàn diện như vậy chính là điểm nhấn quan trọng nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra về xây dựng Đảng.

Xử lý vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, việc chống tham nhũng được nâng lên ở mức cao hơn  - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 20/1/2022. Ảnh TTXVN

Chống tham nhũng từ gốc

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và là dấu ấn nổi bật trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, ông thấy sao?

- Có thể nói, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 32, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mở rộng phạm vi và tăng thêm thẩm quyền đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xử lý vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, việc chống tham nhũng được nâng lên ở mức cao hơn  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Hà, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh D.V

Chúng ta biết rằng, tham nhũng chỉ là một biểu hiện cụ thể của tiêu cực. Vì thế, muốn chống tham nhũng phải chống từ gốc là chống tiêu cực, bởi từ tiêu cực nó sinh ra tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, lợi ích nhóm,…

Còn tiêu cực lại bắt nguồn từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vì vậy chúng ta phải kiên quyế đấu tranh chống suy thoái về tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp.

Qua một số vụ việc, vụ án tham nhũng đang được xử lý ở Công ty Việt Á, một số đơn vị thuộc Bộ Y tế và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hiện nay thể hiện tinh thần kiên quyết, kịp thời đối với những hành vi sai phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người sai phạm là ai và không chịu tác động của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

Vì vậy, ngay sau khi Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã kịp thời đưa ngay vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Qua xử lý các vụ việc, vụ án lớn trong năm 2021, như vụ kỷ luật nhiều tướng lĩnh của Cảnh sát biển Việt Nam, xử lý nhiều cán bộ sai phạm ở Bộ Y tế, xử lý vụ Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan trong việc nâng giá kit xét nghiệm, vụ án nhận hội lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao… cho thấy việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ làm quyết liệt mà thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn để làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Xin cảm ơn ông (!)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem