Yên Bái: Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn

Hoàng Hữu Thứ hai, ngày 21/03/2022 14:37 PM (GMT+7)
Sau khi đâm một người tử vong và một người khác bị thương nặng, Bùi Văn Đảng (SN 1990, trú thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Bình luận 0

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 21/3, tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Yên Bái: Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn  - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc

Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, nghi phạm Bùi Văn Đảng (SN 1990, trú thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao đâm vào phần bụng, khu vực gần lá lách bên trái anh B.V.C (SN 1981, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Tuy sau đó anh B.V.C chạy thoát, nhưng bị Bùi Văn Đảng đuổi theo và dùng dao cắt cổ họng. Hậu quả, anh B.V.C tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, nghi phạm Bùi Văn Đảng đi ra đường, gặp anh T.V.D (SN 1983, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) và tiếp tục dùng dao đâm anh D bị thương nặng. Hiện anh D đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Sau khi gây án, Bùi Văn Đảng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Yên Bái: Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn  - Ảnh 2.

Sau khi gây án, Bùi Văn Đảng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Bạn đọc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, truy tìm nghi phạm gây án.

Trao đổi với PV Dân Việt, một đại diện xã Minh Xuân cho biết, hiện đã xác định vị trí lẩn trốn của nghi phạm. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng truy tìm, vây bắt nghi phạm. Đại diện xã Minh Xuân cũng lưu ý người dân không ra khỏi nhà, khóa chặt cổng để đảm bảo an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem