Báo động không kích vang lên ở ba khu vực của Ukraine,TT Zelensky nói Nga tổn thất nặng ở mặt trận này

Minh Nhật (theo Pravda/Newizv) Thứ hai, ngày 07/11/2022 19:27 PM (GMT+7)
Cảnh báo không kích đã được đưa ra vào sáng nay 7/11 tại các vùng Poltava, Kharkov và Dnipropetrovsk của Ukraine trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, Nga đang chịu tổn thất nặng nề khi tiếp tục các cuộc tấn công "ác liệt" ở khu vực miền Đông Donetsk.
Bình luận 0
Báo động không kích vang lên ở ba khu vực của Ukraine,TT Zelensky nói Nga tổn thất nặng ở mặt trận này - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Cụ thể, theo Newizv, còi báo động không kích đã vang lên lúc 7h13 ngày 7/11 theo giờ địa phương tại các vùng Poltava, Kharkov và Dnipropetrovsk của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đêm 6/11 cho biết, Nga đang chịu tổn thất nặng nề khi tiếp tục các cuộc tấn công "ác liệt" ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine và đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Các cuộc tấn công rất ác liệt của Nga vào khu vực Donetsk đang tiếp diễn. Kẻ thù đang chịu tổn thất nghiêm trọng ở đó", ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm của mình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông tin rằng Nga đang "tập trung lực lượng và phương tiện để có thể tiến hành lại các cuộc tấn công hàng loạt vào cơ sở hạ tầng, năng lượng của chúng tôi".

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 7/11 cho hay, trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong vùng lân cận của 8 thành phố và làng mạc ở các vùng Donetsk và Lugansk đồng thời tấn công một đơn vị của Tiểu đoàn Akhmat (một đơn vị quân đội Chechnya) ở Lysychansk.

Cụ thể, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong khu vực Yampil, Andriivka, Krasnohorivka, Marinka, Pavlivka, Vodiane và Novomykhailivka ở tỉnh Donetsk và Bilohorivka ở tỉnh Lugansk.

Các lực lượng Ukraine đã tấn công một đơn vị của Tiểu đoàn Akhmat ở thành phố Lysychansk, khiến 30 binh sĩ thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Lực lượng Ukraine cũng đã thực hiện một cuộc tấn công vào một cụm thiết bị quân sự của Nga ở Horlivka (Donetsk), phá hủy và làm hư hại 9 xe chiến đấu bọc thép của đối phương.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 24 cuộc không kích, cũng như hơn 55 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào các mục tiêu Ukraine.

Khoảng 30 thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine ở Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, Mykolaiv, Sumy và Kherson đã hứng chịu hỏa lực của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem