Nghệ An, Hà Tĩnh: Thêm hàng loạt nhà xe lập “bến”, đón trả khách

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 23/12/2018 19:42 PM (GMT+7)
Không chỉ có Công ty Du lịch Văn Minh, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh còn có một loạt nhà xe khác cũng tự “lập bến” đón trả khách.
Bình luận 0

Ngoài Công ty Du lịch Văn Minh tự ý cho những xe tuyến cố định Hà Tĩnh - Hà Nội, Vinh - Hà Nội dừng đón khách, nhận hàng tại hàng chục điểm bán vé của hãng xe này tại Hà Tĩnh, Nghệ An, những ngày qua phóng viên Dân Việt còn phát hiện một số hãng xe khác như An Phú Quý, Phúc Lợi, H&N, Thành Vinh… cũng dừng đón trả khách dọc đường ngay tại các điểm bán vé.

img

Công ty Du lịch Văn Minh biến điểm bán vé thành bến cóc. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, 3h sáng ngày 22.12, tại số nhà 118, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi (thành phố Vinh) là điểm bán vé của Công ty Cổ phần Lữ hành Du lịch Quốc tế Phúc Lợi, nhiều xe của Công ty này chạy tuyến cố định Vinh - Hà Nội đã tập kết về đây ngang nhiên trả hàng, trả khách.

img

Xe Phúc Lợi dừng luôn tại ngã 3 đón khách. Ảnh: Lê Tập

Trước đó, hồi 22h40 phút ngày 19.12, nhiều xe Phúc Lợi cũng đỗ luôn trước điểm bán vé của Công ty này tại khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đón khách.

img

Nhà xe Phúc Lợi “đổ” khách ngay số 118 đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Mỹ Hà

Lúc 3h27 phút ngày 22.12, tại số 124 phố Lý Thường Kiệt, xe H&N (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thanh Xuân) cũng dừng và trả khách ngay tại đây.

img

Nhà xe H&N trả luôn khách tại số 124 phố Lý Thường Kiệt.

Cùng thời điểm này, tại số 110 Lý Thường Kiệt, nhiều xe của Công ty Du lịch Văn Minh cập “bến cóc” này và ngang nhiên trả hàng, trả khách mà không cần vào bến xe mới của Nghệ An.

img

Xe Thành Vinh trả khách, trả hàng luôn tại số nhà 120 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Mỹ Hà

Nhà xe Thành Vinh (Công ty Thành Vinh) trả khách ngay trước số nhà 120 đường Lý Thường Kiệt (thành phố Vinh).

imgimg

Xe An Phú Quý dừng trả khách, trả hàng ngay tại số nhà 113 Lý Thường Kiệt.

Cao điểm nhất là 4h-5h sáng ngày 22.12, hàng loạt xe An Phú Quý (thuộc Công ty TNHH  An Phú Quý) đỗ hàng loạt tại số nhà 113 Lý Thường Kiệt (thành phố Vinh) chậm rãi trả khách, trả hàng.

Nhiều năm nay, xe An Phú Quý dừng trả khách ngay số nhà 113 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thực hiện Video: Mỹ Hà

Trước đó như Dân Việt đã vào cuộc phản ánh, từ nhiều năm nay, Công ty Du lịch Văn Minh (đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đàm Văn - Tổng Giám đốc) đã biến hàng chục điểm bán vé do Công ty này thuê từ các nhà dân dọc theo các trục đường chính theo tuyến cố định của xe Văn Minh Hà Tĩnh - Hà Nội, cho xe dừng đón, trả khách, trả hàng công khai.

Hành vi này vi phạm Nghị định 91, 93 của Chính phủ về quản lý kinh doanh vận tải, xe kinh doanh chuyên tuyến bắt buộc phải xuất bến tại các bến xe quy định đảm bảo tiêu chuẩn, không được phép đón trả khách tại điểm bán vé của nhà xe.

“Vấn nạn” này của các nhà xe Văn Minh, An Phú Quý, Phúc Lợi, H&N, Thành Vinh… còn gây nguy cơ thất thu ngân sách khi các bến xe đạt chuẩn của những địa phương này vắng tanh.

Cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An biết hay không? Lãnh đạo ngành giao thông tại hai tỉnh này có nắm được?

Đó là những dấu hỏi cần phải trả lời trước dư luận.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem