Ông Trương Minh Tuấn có bị xử lý về mặt Đảng trước khi bị bắt?

Thanh Xuân Chủ nhật, ngày 24/02/2019 14:53 PM (GMT+7)
Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trước khi bị bắt đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, tiếp tục xử lý sai phạm vụ AVG, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Nhiều người quan tâm tới việc ông Trương Minh Tuấn đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban tuyên giáo Trung ương thì có phải xử lý về mặt Đảng trước khi khởi tố?

img

Ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói về quy trình xử lý kỷ luật ông Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT (Ảnh: IT)

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, về mặt quy trình đơn vị quản lý ông Trương Minh Tuấn sẽ ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng. 

“Việc xử lý một Đảng viên theo các mức độ là khiển trách, nếu vi phạm nghiêm trọng hơn thì cảnh cáo và nặng nhất là khai trừ ra khỏi Đảng. Trường hợp của ông Trương Minh Tuấn tạm thời chỉ cần đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo tôi biết, ông Tuấn còn là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cũng chỉ xử lý ở mức cao nhất là cảnh cáo. Nếu vi phạm nghiêm trọng cần xử lý ở hình thức cao hơn phải chờ tới kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vì thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật Ủy viên Trung ương từ mức cách chức hay khai trừ Đảng thuộc về Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội”, ông Hùng cho biết.

Trước đó Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 -2021 vào ngày 12.7.2018. Ông Tuấn cũng bị đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định.  

Như vậy, Bộ Chính trị cũng đã tiến hành xử lý về mặt Đảng đối với ông Tuấn ở mức cảnh cáo, nên theo ông Hùng ở thời điểm hiện tại, việc ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Tuấn là hợp lý, chính xác.

img

Ông Lê Quang Thưởng – nguyên Phó Ban thường thực Ban Tổ chức Trung ương cho rằng khi khởi tố sẽ có Quyết định đình chỉ chức vụ hiện tại (Ảnh: IT)

Cùng chung những nhận định trên, ông Lê Quang Thưởng – nguyên Phó Ban thường thực Ban Tổ chức Trung ương cho rằng khi khởi tố bắt giam cán bộ cấp cao, cơ quan chức năng sẽ làm Quyết định cho thôi chức vụ đang làm. Việc thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trương Minh Tuấn sẽ thực hiện khi Ban Chấp hành TƯ Đảng họp bàn, nên việc khởi tố vẫn tiến hành trước sau đó mới xem xét kỷ luật về Đảng. 

“Về nguyên tắc vẫn phải có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng trước khi có Quyết định khởi tố, bắt giam ông Trương Minh Tuấn. Theo tôi, đây là trường hợp đầu tiên một Ủy viên Trung ương Đảng bị khởi tố khi còn đang đương chức mà chưa bị xử lý về mặt Đảng. Tuy nhiên cũng có thể, việc xử lý về mặt Đảng đã được tiến hành rồi mà chưa công bố”, ông Thưởng nói.

img

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Thiên Thanh cho rằng có Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng trước hay sau khởi tố cũng không ảnh hưởng (Ảnh: IT)

Trao đổi với Dân Việt, Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Thiên Thanh cho rằng: Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)  có Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015 và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) cũng đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên là hoàn toàn đúng các quy định của Pháp luật.

“Về mặt Đảng, nơi ông Trương Minh Tuấn đang sinh hoạt và cơ quan quản lý ông Trương Minh Tuấn chỉ cần ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng là được. Việc ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng trước hay sau Quyết định khởi tối theo tôi cũng không ảnh hưởng gì, còn chức danh Uỷ viên Trung ương Đảng cũng không liên quan tới việc vi phạm các quy định của pháp luật nên cần khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời”, luật sư Truyền cho biết.

Hiện tại việc xử lý kỷ luật đối với Đảng viên được thực hiện theo Quyết định 684 ngày 3.1.2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đối với Uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiệm thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, theo điều lệ Bộ Chính trị có thẩm quyền kỷ luật cao nhất là cảnh cáo.

Đối với sai phạm tới mức cần xử lý kỷ luật nghiêm khắc hơn như cách chức, khai trừ Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem