Tôm càng xanh “bén duyên” đất lúa

Chúc Ly Chủ nhật, ngày 29/01/2017 06:15 AM (GMT+7)
Năm 2016, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã triển khai Dự án Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi tại ĐBSCL. Bước đầu mô hình này đã mang lại kết quả khả quan, tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm.
Bình luận 0

Mục tiêu của dự án là xây dựng 1 mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh – lúa và 2 mô hình nuôi xen canh tôm càng xanh – lúa. Với tổng quy mô 60ha, năng suất tôm càng xanh đạt ≥ 500kg/ha; năng suất lúa đạt ≥ 3 tấn/ha. Dự kiến sau khi kết thúc toàn bộ chu trình nuôi - trồng tại các mô hình sẽ đạt được sản lượng khả quan: 58 tấn tôm càng xanh và 260 tấn lúa.

img

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên đất lúa tạo một tư duy mới trong chăn nuôi cho nông dân. Ảnh: C.L

img

Thực hiện mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi, nông dân thu lợi nhuận tăng gấp 2-3 lần sản xuất lúa, lợi nhuận bình quân đạt 40 - 50 triệu đồng/ha. Ảnh: C.L

img

Sau thời gian triển khai thực hiện dự án nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi tại TP.Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu, nhìn chung nhận thức của người nông dân về tính hiệu quả mô hình đã được nâng lên đáng kể.

Để phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có nguồn giống ổn định với giá thành thấp. Bên cạnh đó nhất thiết phải có một doanh nghiệp đứng ra thu mua, tạo sự ổn định cho mô hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem