Chi tiết kết luận mới nhất của Ban Bí thư về sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Câu chuyện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đề xuất đổi tên gọi làng, ấp, buôn, sóc... thành tên gọi chung là thôn đang được dư luận quan tâm. Phóng viên Báo Dân Việt đã phỏng vấn PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về vấn đề này. Theo ông Kỷ, cần cân nhắc kỹ việc gộp tên gọi các đơn vị dân cư ở nông thôn là "thôn" sau sáp nhập.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.
Đầu tháng 4, khi tiết trời còn nắng nhẹ, chúng tôi vào thủ phủ vùng trồng dứa Bản Lầu thuộc huyện Mường Khương (cũ), tỉnh Lào Cai. Hai bên con đường quanh co từ Bản Xen đến Pạc Bo những đồi dứa xanh mướt, hoặc ươm vàng đang gấp rút được thu hoạch, dự báo một mùa bội thu ngọt ngào.
Một buổi sớm đứng bên bãi bồi sông Hồng, địa bàn xã Ninh Châu, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Khoái Châu trước đây) khi màn sương còn bảng lảng phủ lên mặt nước, tôi mới hiểu vì sao người dân vùng ven sông lại nâng niu một món ăn mang cái tên lạ lẫm đến vậy - con vật vờ (hay còn gọi là con vờ).
Theo các chuyên gia khí tượng, trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), dự báo thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa.
Indonesia-quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, dự báo dư thừa nguồn cung 8 mặt hàng nông sản chủ lực, trong đó có lúa gạo vào tháng 6/2026, tạo nền tảng củng cố an ninh lương thực và hướng tới mở rộng xuất khẩu trong khu vực.
Trong những ngày qua hàng cây Chuông vàng được trồng dọc theo tuyến đường hoa ven sông Long Bình thuộc phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước đây) bổng nhiên đông khách. Cây Chuông vàng là loài cây có hoa hình chuông mang màu vàng rực rỡ, nổi bật trong thiên nhiên và gây thích thú cho nhiều người.
Sáng ngày 12/4 vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) đã tổ chức Lễ đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trên địa bàn.
UBND xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk (địa phận huyện M'Đrắk trước đây) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả một con rùa Sa Nhân là động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về môi trường tự nhiên sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.
Các giống lúa mới của Tập đoàn ThaiBinh Seed gồm TBR 19, TBR 125, TBH 456 và TB 99 đã vượt qua những điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên các cánh đồng tại Nghệ An. Cây lúa sinh trưởng tốt, thân khỏe, cho bông to, hạt nào cũng chắc nịch... mang lại niềm phấn khởi lớn cho bà con nông dân.
Từ vùng bưng biền, đất phèn nặng ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, hợp nhất, ông Bùi Văn Năng, nông dân xã Bình Đức (địa phận huyện Bến Lức trước đây), trồng cây ăn trái thành công. Ông đã dùng phân hữu cơ và phân chuồng để hồi sinh độ phì nhiêu của đất, ông đã sở hữu một "bộ sưu tập" khổng lồ với 20 loại trái cây đặc sản nhập khẩu từ Thái Lan và nhiều quốc gia khác.
Đó là ý kiến của ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng bên lề Hội thảo Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tổ chức chiều 23/4 tại Trường THPT Kim Thành và được kết nối trực tuyến tới các trường THPT trên địa bàn TP.Hải Phòng.
Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi đến các xã, phường, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, cùng cán bộ, hội viên và bà con nhân dân, kêu gọi hỗ trợ, tiêu thụ khoảng 100 tấn lươn nuôi quá lứa đang bị tồn đọng của người dân ở xã An Trạch, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trước sáp nhập, hợp nhất).
Ngày 23/4, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Phạm Văn Chung – Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị (địa phận tỉnh Quảng Bình trước đây) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một con cu li quý hiếm bất ngờ bò vào khuôn viên trạm và đã nhanh chóng báo cho lực lượng kiểm lâm đến bắt rồi thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” và Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa nghe báo cáo tình hình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (gồm địa phận Thái Bình trước đây. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý, trên địa bàn chỉ tập trung quy hoạch từ 3 đến 5 địa điểm đầu tư nhà máy xử lý rác thải, không đầu tư dàn trải, manh mún.
Mấy ngày nay, người dân ở xã Mỹ Quí và xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (địa phận huyện Tháp Mười trước đây) xôn xao về việc hơn 22.000m2 lúa (hơn 2ha) của bà Phạm Thị Ngọc Mến, nông dân trồng lúa ở ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười tự dưng chết cháy bất thường.
Từ mô hình nuôi gà trống thiến thả vườn dưới tán rừng vầu ở Khối Quảng Trung III, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, anh Hoàng Văn Sen đã xây dựng trang trại quy mô hàng nghìn con, tạo việc làm ổn định và mang về thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Từ nhiều thế kỷ trước, người Chăm miền Duyên hải đã có những mối quan hệ gần gũi, sâu sắc với các tộc người thiểu số vùng đất Tây Nguyên.
Các mô hình sinh kế “thuận theo con nước” như trồng lúa theo mùa nước nổi, hay trồng sen kết hợp nuôi cá triển khai tại Đồng Tháp, Tây Ninh đã chứng minh khả năng phục hồi sinh thái và tăng trưởng kinh tế có thể song hành. Những mô hình được khoa học chứng minh này đã giúp vùng đất ngập nước tự phục hồi, cải thiện thu nhập cho nông dân và góp phần giảm 25% lượng khí thải nhà kính.
Khối lượng công việc tại thôn, tổ dân phố tăng nhanh sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi chế độ đãi ngộ gần như “đứng yên”.