Thái Lan: Xúc phạm Hoàng gia trên Facebook, lĩnh án tù 30 năm

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 07/08/2015 19:00 PM (GMT+7)
Một người đàn ông Thái Lan vừa phải chịu mức án 30 năm tù vì tội phỉ báng Hoàng gia nước này trên Facebook. Đây là bản án nặng nhất đối với loại tội danh này.
Bình luận 0

Theo luật pháp Thái Lan, bất cứ ai xúc phạm các thành viên Hoàng gia bao gồm đức vua, hoàng hậu, thái tử, thái tử phi... đều sẽ phải chịu mức án nặng 15 năm tù cho mỗi tội danh được thành lập.

Tòa án quân sự ở Bangkok hôm nay (7.8) đã tuyên án bị cáo Pongsak Sriboonpeng, 48 tuổi tổng cộng 30 năm tù vì tội đăng bài và hình ảnh phỉ báng Hoàng gia trên trang mạng xã hội Facebook.

img

Các thành viên Hoàng gia Thái Lan.

Tổng cộng, bị cáo Sriboonpeng đăng tải 6 bài viết phỉ báng và bị tòa tuyên phạt 10 năm tù cho mỗi bài đăng. Tuy nhiên, mức án này giảm được giảm đi một nửa do bị cáo thành khẩn nhận tội, luật sư của bị cáo, bà Sasinan Thamnithinan cho biết.

"Bản án này đã phá kỷ lục", bà Thamnithinan cho hay.

Nữ luật sư cũng cho biết, bị cáo Sriboonpeng bị bắt trong lúc Thái Lan vẫn áp dụng thiết quân luật nên ông này không có quyền kháng án.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej, năm nay 87 tuổi, được bảo vệ bởi một trong những luật chống xúc phạm hoàng gia khắt khe nhất thế giới.

Trong một vụ việc tương tự khác ở Chiang Rai tuần này, một người đàn ông 48 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần đã bị tòa án quân sự phạt tù 5 năm vì rạch ảnh vua và hoàng hậu hồi tháng 7 năm ngoái.

Hồi tháng 4, một doanh nhân cũng bị phạt tù 25 năm vì đăng các nội dung xúc phạm hoàng gia trên Facebook. Khi ấy hình phạt này được coi là nặng nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem