Cứu sống nữ giáo viên nguy kịch sau khi ăn bún ngan
Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, nữ giáo viên 39 tuổi (Hà Nội) bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, nôn, được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lặn lội gần 2.000km để có mặt tại Hà Nội, vợ chồng chị Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1998, giáo viên mầm non, quê An Giang) và thượng úy Lê Xuân Hồng (SN 1995, đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) hy vọng sớm được "đón con yêu" đến với gia đình, thông qua chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn.
Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, nữ giáo viên 39 tuổi (Hà Nội) bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, nôn, được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (TP.Hà Nội) vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 59 tuổi (làm nghề trông giữ trẻ), nhập viện trong tình trạng ho, sốt, đau đầu với diễn biến rất cấp tính trong vòng 2 ngày. Theo chia sẻ, trước khi nhập viện, người phụ nữ này làm nghề trông giữ trẻ và không đi du lịch trước thời điểm phát bệnh, đồng thời không mắc bệnh lý nền gì.
Ngạt mũi triền miên, chảy dịch mũi dai dẳng dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không khỏi, đó là tình trạng của một bà lão ở Hà Nội chịu đựng suốt nhiều năm qua. Tưởng chỉ là viêm mũi xoang thông thường, bệnh nhân không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ gai vách ngăn mũi - một bất thường giải phẫu ít người biết đến của vách ngăn mũi, nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, thường xuyên đau bụng quanh rốn và đi ngoài nhiều đợt trong vài tháng gần đây, kèm sụt khoảng 2kg.
Tính đến sáng 14/12, BVĐK Tư nhân Phúc Hưng Quảng Ngãi đã tiếp nhận 28 bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bánh mì của cơ sở H.V.
Từ kinh nghiệm tư vấn thực tế, chuyên gia chỉ ra những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần và hệ lụy xã hội, đồng thời khuyến nghị người trẻ cần tỉnh táo trước các lời mời gọi trá hình trên không gian mạng.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, một câu chuyện đặc biệt về tình yêu, lòng hy sinh và sự tiến bộ của ngành y Đà Nẵng vừa được viết nên. Ca ghép gan từ người hiến còn sống được thực hiện thành công tại thành phố Đà Nẵng, đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành y học khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
15 người ở Quảng Ngãi đã được bệnh viện cấp cứu, với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bán mang tên H.V.
“Tôi tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể ‘tái tạo’ những cấu trúc tinh vi của tim bằng công nghệ in 3D với độ chính xác từng milimet. Vật liệu in sẽ là vật liệu sinh học, mở ra cơ hội sống mới cho những ca bệnh tưởng chừng không thể cứu chữa”, TS.BS Đoàn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Vinmec Times City, cho biết.
Ngày 9/12, tại Ninh Bình đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 và định hướng xây dựng Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026-2035.
Một búi tóc cân nặng gần 0,5kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi, đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi phẫu thuật lấy ra thành công.
Với mục tiêu giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao với chi phí hợp lý ngay tại địa phương, từ ngày 1/12, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ chính thức áp dụng chính sách khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.
Sáng ngày 11/12 tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị y tế do Vingroup tài trợ cho thành phố. Đây là bước tăng cường quan trọng giúp Hải Phòng củng cố năng lực cấp cứu ngoại viện khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu thực tế của một siêu đô thị công nghiệp, cảng biển và du lịch đang tăng trưởng mạnh trong nhiều năm gần đây.
Từ đầu năm 2026, bác sĩ tốt nghiệp đại học ra trường thay vì hưởng lương khởi điểm bậc 1 là 2,34 sẽ được hưởng lương bậc 2 - 2,67.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp nang giả tụy lớn bằng kỹ thuật nội soi siêu âm đặt stent LAMS dẫn lưu vào dạ dày. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn này được triển khai tại ĐBSCL, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất cho bệnh nhân mắc bệnh lý tụy phức tạp.
Ngày 10/12, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP.Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã thông tin về tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và 2 máy xạ trị mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP.Cần Thơ mua.
Trước việc Hưng Yên giải thể một số Trung tâm y tế huyện cũ, chuyển người lao động về trạm y tế các xã, phường trên địa bàn, cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên về vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy ở trạm y tế xã.
Một số đoàn viên, người lao động ngành y gặp khó khăn sẽ được Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026. Mức hỗ trợ từ 1-2 triệu đồng/người, tùy thuộc trường hợp.
Nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore khi đang ở Thái Lan, thanh niên Việt rơi vào tình trạng nguy kịch, gia đình chuyển về Việt Nam để tiếp tục điều trị.
Anh L.H.H (49 tuổi, ở Hà Nội) đến khám do đột ngột đau tức ngực, khó thở. Nhận thấy đây là tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ diễn biến suy hô hấp và tử vong cao, các bác sĩ lập tức chọc hút khí màng phổi, kịp thời cứu sống nam bệnh nhân.