Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều người thích trồng hoa, cây cảnh. Hoa, cây cảnh giúp ngôi nhà thêm xanh, sinh động. Mặt khác, hoa, cây cảnh có thể liên tục thanh lọc không khí, giúp không gian có thêm mùi thơm, khử mùi hôi, đặc biệt là vào mùa hè.
Dưới đây là 5 loại cây cảnh rất thích hợp để trồng trong nhà. Các loại cây cảnh này có thể thanh lọc không khí, khử mùi rất hiệu quả. Bạn có thể trồng các loại ở phòng khách, ban công, phòng ngủ...
Cây bạc hà
Bạc hà là một loại cây thân thảo, cao khoảng 60-80cm. Cây bạc hà thân hình vuông, màu xanh hoặc tím nhạt. Lá bạc hà có vị cay, mát, có chứa tinh dầu, thường được làm hương liệu cho thực phẩm.
Ai đã từng trồng bạc hà đều biết rằng trong quá trình sinh trưởng, cây bạc hà tiết ra chất thơm và diệt khuẩn, giúp không gian trở nên thơm tho. Bạn có thể trồng cây bạc hà ở phòng tắm, phòng khách hoặc phòng ngủ.
Lưu ý:
- Muốn bạc hà xanh tốt thì bạn nên đặt chậu cây ở nơi thoáng gió. Trong quá trình trồng cây, bạn cần đảm bảo đất ẩm, tránh tướng nhiều nước, nếu không cây dễ bị ngập úng, rụng lá.
- Bạn nên đặt chậu cây bạc hà ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời ít nhất 2 ngày 1 tuần. Việc đặt cây bạc hà ở nơi có đủ ánh sáng giúp cây có thể quang hợp, giúp cây phát triển xanh tốt, dày lá.
Cây sả
Cây sả hay củ sả là loại cây lâu năm, mọc thành bụi cao 0,8m đến 1m. Cây sả có lá nhỏ, dài như lá lúa, mặt lá nhám, có mùi thơm. Cây xả sẽ sống lâu nếu được trồng và chăm bón tốt. Trong quá trình sinh trưởng, lá của cây tiết ra chất thơm giúp diệt khuẩn, có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà.
Lưu ý:
- Khi trồng sả, bạn nên chọn chậu nhỏ, trồng bằng đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. Sau mỗi lần tưới cây, bạn cần đợi cho đến khi một nửa đất trong chậu khô rồi mới tưới lại.
- Bạn nên thường xuyên để cây bên bệ cửa sổ thoáng gió để lá sả xanh tươi, vươn cao.
Có rất nhiều giống cây cảnh nha đam nhưng hầu hết nha đam đều thích hợp để nuôi tại nhà. Lá của loại cây này có màu xanh ngọc và dày, có thể chống bức xạ và thanh lọc không khí khi để ở nhà.
Hơn nữa, trong quá trình sinh trưởng, cây cảnh nha đam có thể tiết ra các chất diệt khuẩn, toát ra mùi thơm. Cây nha đam đặc biệt thích hợp để trồng trong phòng tắm và phòng ngủ.
Lưu ý:
- Trong mùa hè, việc tưới nước cho cây nhà đam rất quan trọng. Mỗi lần tưới nước, bạn nên tưới trực tiếp nước vào gốc cây, không tưới lên lá nha đam. Nếu không, phần lõi của cây sẽ tích nước, gây thối rễ.
- Cây nha đam là loại cây ưa phân bón. Mỗi tháng, bạn nên rắc một ít phân hữu cơ hoặc phân hỗn hợp để giúp cây nha đam thêm xanh và dày lá.
Dương xỉ là cây thân nhỏ, lá mọc dọc theo thân cây và thường được trồng trong chậu cảnh. Cây dương xỉ rất dễ trồng và chịu bóng.
Bạn có thể trồng cây cảnh dương xỉ trong phòng tắm, phòng ngủ tại nhà. Cây có tác dụng làm tăng độ ẩm trong phòng và thanh lọc không khí rất hiệu quả.
Lưu ý:
- Khi trồng cây dương xỉ vào ngày hè, bạn cần phun nước lên lá cây 2-3 ngày một lần để tăng độ ẩm. Khi mặt đất khô thì bạn nên tưới nước cho cây.
- Cứ khoảng 2 tháng một lần, bạn hãy bổ sung một lượng nhỏ phân hữu cơ vào rễ cây để thúc đẩy sự phát triển của lá mới.
So với 4 loại cây cảnh trên thì cây hoa phong lan là loại cây có khả năng thanh lọc không khí tốt nhất. Cây phong lan có khả năng chịu bóng, chịu lạnh.
Cây có thể phát triển khỏe mạnh ngay cả khi được trồng ở trong góc nhà thiếu sáng. Cây cảnh phong hoa lan có lá to xanh mướt, có tác dụng hút bụi và tăng nồng độ ion âm rất hiệu quả.
Lưu ý:
- Nếu trong nhà có góc thiếu ánh sáng, bạn cần chọn loại phong lan có lá xanh. Bạn cần đảm bảo đất trồng lan đủ hơi ẩm.
- Để lá cây hoa phong lan phát triển dày và xanh, vào mùa hè, bạn cần rắc một lượng phân bỏ nhỏ hoặc phân hữu cơ lên rễ cây.
(Theo Sohu)