5 người cùng nhà đánh ô tô đi trộm: Kế hoạch bài bản của gia đình “2 ngón”

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 02/10/2020 11:47 AM (GMT+7)
Ngoài gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhóm đối tượng còn gây án ở các bệnh viện nhiều tỉnh thành khác.
Bình luận 0

Về vụ "5 người cùng gia đình dùng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh" mà Dân Việt thông tin, sáng 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngoài gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhóm đối tượng còn gây án ở các bệnh viện nhiều tỉnh thành khác.

5 người cùng nhà đánh ô tô đi trộm: Kế hoạch bài bản của gia đình “siêu trộm”  - Ảnh 1.

5 đối tượng dùng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh vừa bị công an bắt giữ tại Huế.

Cơ quan công an cho hay, nhóm đối tượng này nhà ở tỉnh Nghệ An nhưng rất hiếm khi có mặt tại địa phương. Các đối tượng liên tục sử dụng ô tô gia đình di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác để hành nghề trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, trả lời lý do lựa chọn Bệnh viện Trung ương Huế để gây án, các đối tượng khai rằng, do biết rõ bệnh viện này có số lượng lớn bệnh nhân và người nhà. Vì vậy, sau khi bàn bạc, thống nhất, các đối tượng cùng nhau sử dụng xe ô tô 16 chỗ của gia đình đến Huế gây án.

Các đối tượng cũng khai rằng do nắm được tâm lý người chăm bệnh và bệnh nhân luôn trong trạng thái mệt mỏi dẫn đến để tài sản sơ hở, nên lợi dụng tình trạng này để ra tay móc túi, rạch túi.

5 người cùng nhà đánh ô tô đi trộm: Kế hoạch bài bản của gia đình “siêu trộm”  - Ảnh 2.

Ngoài gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhóm đối tượng còn gây án ở các bệnh viện nhiều tỉnh thành khác.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Trong đó, một đối tượng sẽ điều khiển xe ô tô đợi sẵn bên ngoài, các đối tượng còn lại trà trộn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản sau đó di chuyển nhanh ra xe ô tô rồi tẩu thoát.

Khi trà trộn vào bệnh viện, các đối tượng đều đóng giả là người nhà của bệnh nhân rồi lân la đến các các khoa bệnh đông người, thang máy, quầy nộp tiền viện phí… để ra tay móc túi, rạch túi trộm tài sản.

5 người cùng nhà đánh ô tô đi trộm: Kế hoạch bài bản của gia đình “siêu trộm”  - Ảnh 3.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ nhóm đối tượng ngoại tỉnh hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các đối tượng sa lưới gồm Nguyễn Thị Thọ (SN 1960), Nguyễn Quang (SN 1980), Nguyễn Thị Thảo (SN 1983), Nguyễn Thị Lộc (SN 1956) và Nguyễn Thị Hậu (SN 1960). Đây là các đối tượng trong cùng một gia đình ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỉ trong tháng 9 vừa qua, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem