7 cá thể hổ con "ăn" hết gần 900 triệu đồng trước khi chuyển từ Nghệ An vào Quảng Bình

Văn Hoàng Thứ hai, ngày 21/03/2022 09:01 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng nay (21/3), ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An) cho biết: "Sáng mai toàn bộ 7 cá thể hổ con sau hơn 8 tháng chăm sóc tại Vườn sẽ được bàn giao và chuyển đến VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục chăm sóc".
Bình luận 0
7 cá thể hổ con "ăn" hết gần 900 triệu đồng trước khi chuyển từ Nghệ An vào Quảng Bình - Ảnh 1.

Một trong 7 cá thể hổ đã được lùa vào chuồng trước khi bàn giao cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: SVW

Cũng trong sáng nay, thông tin với phóng viên Dân Việt, bà Vũ Thị Thủy, Cán bộ Truyền thông Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) là đơn vị trực tiếp bỏ chi phí ra chăm sóc 7 cá thể hổ con cho biết: "Hiện tại 7 cá thể hổ con đang rất khỏe mạnh, sau 8 tháng chăm sóc mỗi cá thể nặng khoảng 50 kg, tổng chi phí chăm nuôi đàn hổ con hết gần 900 triệu đồng".

"Trước khi vận chuyển, các cá thể hổ sẽ được dụ vào chuồng và dự kiến bàn giao lúc 8h sáng mai, sau đó sẽ di chuyển đàn hổ vào Quảng Bình, khoảng 17h chiều sẽ đến nơi ở mới tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng" - bà Thủy cho biết thêm.

7 cá thể hổ con "ăn" hết gần 900 triệu đồng trước khi chuyển từ Nghệ An vào Quảng Bình - Ảnh 2.

Sau hơn 8 tháng chăm sóc, các cá thể hổ con đều có cân nặng khoảng 50 kg. Ảnh: VH

Trước đó, ngày 1/8/2021 lực lượng chức năng thu giữ 7 cá thể hổ bị vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó toàn bộ 7 cá thể hổ con được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã VQG Pù Mát chăm sóc. Mọi chi phí do SVW chi trả.

Cùng ngày, cũng theo phản ánh của nhóm phóng viên trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đối tượng Cao Xuân Hùng, ở xã Diễn Lâm với tang vật là 4 cá thể tê tê có trọng lượng 21 kg.

7 cá thể hổ con "ăn" hết gần 900 triệu đồng trước khi chuyển từ Nghệ An vào Quảng Bình - Ảnh 3.

Các cá thể hổ con bị thu giữ hồi tháng 8/2021 khi bàn gia cho Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc. Ảnh: VH

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra "Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng", phản ánh thông tin sau khoảng một năm điều tra khu vực nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (và nhiều vùng khác nữa); cuối tháng 4/2021 nhóm phóng viên đã liên hệ với Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4/8/2021 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại hai hộ dân ở xã Đô Thành.

Tháng 2/2022 một đối tượng nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ trưởng thành đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem