7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 02/03/2023 06:11 AM (GMT+7)
Những cây cảnh lá lớn, xanh mướt mang lại sự sang trọng, độc đáo cho ngôi nhà của bạn, ngồi mà mà ngỡ lạc vào rừng nhiệt đới.
Bình luận 0

Trồng cây cảnh trong nhà là một nghệ thuật. Chúng ta cần phải xem xét vẻ ngoài mà còn phải cân nhắc cây cảnh có dễ trồng hay không, có phù hợp với phong cách nội thất nhà bạn hay không.

Dưới đây là 7 cây cảnh lá lớn, dáng độc đáo, sang chảnh lại dễ chăm sóc mà bạn nên trồng trong nhà. Bạn sẽ dễ dàng mang không khí rừng nhiệt đới vào nhà mình khi trồng các cây cảnh này.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 1.

1. Cây cảnh: Bàng Singapore

Bàng Singapore có tên khoa học là Ficus Lyrata hay Ficus Pandurata, thuộc chi Sung (Ficus), họ Dâu Tằm (Moraceae). Tại Việt Nam, loài cây này còn được biết đến với nhiều cái tên khác nhau như bàng Sing, sung tỳ bà, bàng lá to..

Đặc điểm độc đáo của cây cảnh này là những chiếc lá lớn, màu xanh đậm, hình dáng cao lớn. Nhìn tổng thể cây cảnh rất độc đáo và quý phái, làm tôn lên vẻ sang trọng cho phòng khách của bạn.

Bàng Sing tương đối dễ trồng ưa ánh sáng nhưng cũng không có yêu cầu quá cao về ánh sáng. Nó rất dễ trồng trong nhà với ánh sáng tán xạ.

Bạn chỉ cần tưới nước cho chúng vừa đủ và bảo dưỡng cây cảnh trong môi trường nhiệt độ mát mẻ, nhiệt độ trong nhà không được thấp hơn dưới 0 độ C.

Bàng Sing trồng ngoài trời có thể cao tới 5-7m, nhưng những cây trồng ở trong nhà thì chiều cao tối đa sẽ hạn chế hơn, nhưng cũng có thể phát triển đến 2m.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 2.

2. Cây cảnh: Trầu bà Philodendron gloriosum

Trầu bà Philodendron gloriosum là loại cây cảnh lá trong nhà tương đối phổ biến trên thế giới. Nó thống trị thế giới thực vật xanh với màu lá đậm và phong phú và rất phổ biến.

Nếu đặt một chậu trầu bà Philodendron gloriosum trong nhà, bạn sẽ không thể rời mắt khỏi nó. Những chiếc lá quá độc đáo, đẹp đẽ, tạo cho người ta ảo giác về một loại cây chỉ có trong khoa học viễn tưởng.

Philodendron gloriosum thích hợp trồng ở những nơi ánh sáng trong nhà không quá gắt, tránh ánh nắng trực tiếp dễ bị cháy sém. Đất trong chậu khô thì cần tưới nước, nhiệt độ phát triển thích hợp của chúng phải trên 5 độ C.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 3.

3. Cây cảnh: Đuôi công táo xanh

Đuôi công táo xanh (tên khoa học: Calathea orbifolia) là cây cảnh phổ biến họ dong riềng. Mặc dù lá của nó có hoa văn nhưng màu lá rất đậm, nhìn rất sang trọng. Một chậu đuôi công táo xanh tươi tốt trong nhà sẽ khiến ngôi nhà của bạn lãng mạn, tươi đẹp hẳn lên.

Chăm sóc cây cảnh dong riềng này khong khó. Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng môi trường nửa râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tưới nước khi đất khô 90%.

Khi không khí trong nhà tương đối khô, hãy chú ý phun một ít nước lên lá vào buổi sáng và buổi tối để tăng độ ẩm cho không khí.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 4.

4. Cây cảnh: Môn quan âm

Môn quan âm (Alocasia Frydek) là cây cảnh lá rất đẹp và được yêu thích trong vài năm trở lại đây. Lá của chúng xanh đậm, có gân sáng gần giống như cây cảnh Philodendron gloriosum.

Cây cảnh này khá đắt đỏ, trồng một chậu trong nhà sẽ giúp phòng khách của bạn sang trọng, cao cấp hơn.

Chăm sóc cây cảnh môn quan âm cần chú ý đến độ thấm nước và độ thoáng khí của đất chậu. Bạn có thể sử dụng loại đất có khả năng giữ nước và phân bón tốt hơn một chút nhưng đất cần có độ thoát nước cao.

Nếu nước đọng trong chậu sẽ dễ làm thối rễ. Ngoài ra, nhiệt độ trong nhà không nên quá cao và không được thấp dưới 5 độ C.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 5.

5. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân là cây cảnh nổi tiếng trong vài năm gần đây. Cây cảnh này khi trồng lâu năm sẽ có nét quyến rũ độc đáo với thân cây "đầy vảy rồng", nhìn rất đẹp và sang trọng.

Những chiếc lá lớn, xanh mướt của nó cũng là tâm điểm cho ngôi nhà của bạn.

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp, thích ánh sáng tán xạ tự nhiên và sợ ánh nắng trực tiếp. Khi trồng nên sử dụng đất tơi xốp, thoáng khí và chậu hoa có khả năng thấm nước, thoáng khí tốt.

Bạn không nên tưới nước quá thường xuyên và chỉ tưới nước khi đất khô.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 6.

6. Cây cảnh: Thiên điểu

Thiên điểu (Bird of Paradise) thuộc loài thực vật tán lá thuộc chi Strelitzia. Lá của nó to và rộng, xanh mướt, mang màu sắc nhiệt đới rõ nét.

Thiên điểu thích thích môi trường nửa râm mát, thích hợp trồng trong nhà. Bạn chỉ cần chú ý nhiệt độ không thấp hơn 0°C và tưới nước khi đất khô. Nếu thiếu nước, lá của cây cảnh này dễ bị vàng.

7 cây cảnh lá to, độc đáo, biến nhà thành "rừng rậm nhiệt đới", không khí trong lành, thanh mát - Ảnh 7.

7. Cây cảnh: Môn nhung tim

Môn nhung tim (Anthurium Clarinervium) là cây cảnh độc đáo nhất trong số những cây cảnh nổi tiếng họ Anthurium. Lá của nó to hơn cây cảnh hồng môn thông thường, màu lá cũng đậm hơn.

Những chiếc lá còn có những đường gân lá độc đáo, đường nét rất lạ. Cây cảnh khá độc đáo và quý phái khi được đặt trong nhà.

Điều quan trọng nhất đối với việc duy trì cây cảnh môn nhung tim là nhiệt độ, tốt nhất không thấp hơn 10 độ C, không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh. Đặt chúng ở môi trường bán râm ấm và ẩm, nhiệt độ từ 15-30 độ C thì cây cảnh sẽ phát triển tốt nhất.

Những loại cây cảnh có lá sẫm màu, to lớn rất thích hợp trồng trong nhà. Chúng giúp cho phòng khách của bạn sang trọng, độc đáo. Những người có thẩm mỹ cao không nên bỏ lỡ cây cảnh này.

(Theo Inf.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem