An ninh thắt chặt ở phiên xử kín cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Hòa - Ngọc Hải - Trọng Hiếu Thứ sáu, ngày 11/12/2020 08:15 AM (GMT+7)
Sáng nay (11/12), Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội đã đưa cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra xét xử. Phiên tòa được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào sáng sớm nay, ông Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm được đưa đến tòa từ sớm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động cùng nhiều đơn vị khác xuất hiện tại khu vực xử án để bảo vệ phiên tòa; lực lượng y tế cũng túc trực trong khuôn viên tòa.

An ninh thắt chặt ở phiên xử kín ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

Ngay từ sớm, rất đông người dân, đơn vị báo chí xuất hiện để theo dõi, đưa tin liên quan đến phiên xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chiếm đoạt tài liệu mật.

Do vụ án được xét xử kín nên những người không được triệu tập, không liên quan đến vụ án đều không được vào khu vực xử án.

Trước cửa phòng xử, lực lượng chức năng đã lập một lều dã chiến để kiểm tra an ninh người ra vào. Ngay từ sớm, rất đông các đơn vị báo chí, truyền thông đã có mặt để đưa tin phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường", vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

An ninh thắt chặt ở phiên xử kín ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.

An ninh phiên tòa được thắt chặt, do vụ án được xử kín nên những người không liên quan, không được triệu tập đến phiên xét xử không được vào phòng xử án.

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án "Công ty Nhật Cường", bị can Nguyễn Đức Chung đã liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng – cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

An ninh thắt chặt ở phiên xử kín ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 3.

Lều dã chiến được lập trước cửa phòng xử án để kiểm tra an ninh với người ra vào phòng xử án.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, thực hiện đề nghị của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ "Mật" liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường".

An ninh thắt chặt ở phiên xử kín ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.

An ninh thắt chặt ở phiên xử kín ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 5.

Lực lượng vũ trang xuất hiện để bảo vệ an ninh phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Trong đó đã chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung 2 lần gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".

Đối với Nguyễn Hoàng Trung (nguyên Cán bộ Công an TP.Hà Nội, biệt phái công tác tại Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) và Nguyễn Anh Ngọc (nguyên Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, biệt phái công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) tham gia 1 lần, chỉnh sửa 3 tài liệu "Mật" cho Nguyễn Đức Chung.

Trong vụ án này, VKSND Tối cao xác định, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội là người chủ mưu, Phạm Quang Dũng là người thực hành, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc là người giúp sức.

VKSND Tối cao truy tố cựu Chủ tịch Hà Nội và các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để xét xử.

Theo đó, Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng bị truy tố tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị truy tố cùng tội danh, quy định tại khoản 2, Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem