Bắc Kạn tiến hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Chiến Hoàng Thứ sáu, ngày 18/10/2024 19:24 PM (GMT+7)
Chiều 18/10, tại Bắc Kạn đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 .
Bình luận 0

Chiều 18/10, tại Bắc Kạn đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 với sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn, đại diện các sở, ngành cùng 250 đại biểu tham dự Đại hội.

Bắc Kạn: Tiến hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; thống nhất thông qua quy chế Đại hội; quán triệt mục đích, yêu cầu và bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

Theo đó, tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 là 250 đại biểu, trong đó có 39 đại biểu đương nhiên, 211 đại biểu chọn cử. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Bàn Phúc Văn (SN 1949, dân tộc Dao) - người có uy tín ở tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn; đại biểu trẻ tuổi nhất là em Ngô Văn Thuận (SN 2009, dân tộc Mông, học sinh trường PTDT nội trú huyện Ba Bể).

Để làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị, trong phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến tham luận phát biểu tham gia đóng góp chất lượng. 

Ông Triệu Đức Văn, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Kạn đã có tham luận về Công tác tham mưu thực hiện tốt các mô hình phát triển sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham luận đã đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các mô hình phát triển sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bắc Kạn: Tiến hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 2.

Bà Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) phát biểu trong phần thảo luận. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Ma Thị Mận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn trong phần thảo luận cho biết, đoàn đại biểu huyện Pác Nặm đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Mận đã nêu một số hạn chế, tồn tại.

Theo bà Mận, sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư của Đại hội III, tình hình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều thay đổi tích cực. Các mục tiêu đề ra tại Đại hội lần III cấp tỉnh và Đại hội của huyện Pác Nặm đều cơ bản hoàn thành.

Bắc Kạn: Tiến hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 3.

Các đại biểu tán thành và thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng

"Công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, đối với huyện Pác Nặm, huyện có 98,1% đồng bào DTTS đã được thụ hưởng đầy đủ các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Các nguồn lực hỗ trợ đầu tư đã thực sự đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Tiêu biểu trong đó là cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Văn hóa - xã hội, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được quan tâm, đầu tư, bảo tồn và phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong vùng đồng bào DTTS được quan tâm chú trọng. Số lượng đảng viên là người đồng bào DTTS tăng lên, nhiều đảng viên, người có uy tín trong đồng bào DTTS có vai trò, đóng góp quan trọng tại địa phương. Đồng bào các dân tộc huyện Pác Nặm nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn kết cùng phát triển" - bà Mận nhận định.

Bắc Kạn: Tiến hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 4.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 lắng nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu. Ảnh: Chiến Hoàng

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm, trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào DTTS còn cao; thách thức trong bảo tồn văn hóa truyền thống (có chế độ chính sách khuyến khích bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống); vấn đề an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo... cần các cấp, các ngành và hệ thống chính trị quan tâm giải quyết.

"Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, đoàn đại biểu huyện Pác Nặm đồng tình cao với các phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2024 - 2029, đồng thời gửi gắm niềm tin của đồng bào các dân tộc huyện Pác Nặm tới Đại hội" - Phó Bí thư Thường trực huyện Pác Nặm bày tỏ.

Bắc Kạn: Tiến hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 5.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Phủ thông (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Ảnh: XN

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 đã đến viếng và thắp nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Phủ Thông.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng mai (19/10), tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem