Vượt tiến độ bàn giao mặt bằng tại dự án thành phần 1 A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM

Hồng Trâm Thứ năm, ngày 29/12/2022 16:01 PM (GMT+7)
TP.Thủ Đức đã bàn giao vượt tiến độ hơn 34ha (khoảng trên 95% tổng diện tích) cho chủ đầu tư dự án thành phần 1A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 29/12, UBND TP.Thủ Đức đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 6.955 tỷ đồng, dài hơn 8,2km, trong đó đoạn đi qua TP.HCM dài 1,92km, qua Đồng Nai 6,3km. Công trình đã được triển khai thi công từ tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025.

Bàn giao mặt bằng với tiến độ kỉ lục tại dự án thành phần 1 A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

TP.Thủ Đức đã bàn giao vượt tiến độ hơn 34ha dự án thành phần 1 A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: V.C

Ông Hồ Thanh Phong - Phó Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức, cho biết 72 hộ và 1 tổ chức tại phường Long Trường bị ảnh hưởng dự án, tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 35 ha (chiều dài tuyến là hơn 2 km). Đến nay, dự án đã chi trả 58 hộ dân với 902 tỷ đồng. Tổng diện tích mặt bằng đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư là hơn 34 ha (hơn 95%). Khối lượng còn lại sẽ được bàn giao trong quý 1/2023.

Theo ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, ngay từ đầu năm 2022, UBND TP.Thủ Đức đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các phường có liên quan triển khai kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án thành phần 1A.

"Kết quả đến nay đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ thời gian công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án triển khai thi công. Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của cả hệ thống chính trị TP.Thủ Đức", lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cho hay.

Bàn giao mặt bằng với tiến độ kỉ lục tại dự án thành phần 1 A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND TP HCM, TP.Thủ Đức chứng kiến lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1 A. Ảnh: H.T

Trong khi đó, ông Trần Văn Thi - giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông vận tải) - cho hay với việc bàn giao mặt bằng đạt 95,7% tổng diện tích mặt bằng của dự án, địa phận thành phố là cột mốc quan trọng để dự án triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

"Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư, nhà thầu sẽ triển khai tiếp các đoạn đường dẫn kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cam kết sẽ nỗ lực để cùng nhà thầu và tư vấn tập trung thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để đưa dự án vào khai thác cuối năm 2025".

Trước kết quả bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A vượt tiến độ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho hay khi khởi công dự án vào tháng 9/2022, mặt bằng bàn giao mới đạt 30%. Đến nay, khối lượng mặt bằng bàn giao đã đạt 95%, đạt tiến độ kỷ lục.

Bàn giao mặt bằng với tiến độ kỉ lục tại dự án thành phần 1 A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 4.

Dự thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 6.955 tỷ. Ảnh: H.T

"Có thể thấy nếu có phương pháp, cách làm mới, công tác giải phóng mặt bằng sẽ có hiệu quả. Đây là bài học tốt để làm các dự án khác, đặc biệt là dự án Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai để khởi công vào tháng 6/2023", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhận định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem