Báo Điện tử Dân Việt mời độc giả tham gia Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội"

PV Thứ tư, ngày 18/05/2022 14:45 PM (GMT+7)
Hướng đến kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022), Báo Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham gia Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội.
Bình luận 0

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm về Thủ đô của những người đã, đang và sẽ gắn bó với trái tim của cả nước. Bên cạnh đó, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội được phát động khi thành phố đang trong quá trình phát triển sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là phát triển thế mạnh về du lịch của Thủ đô.

Do đó, Cuộc thi được kỳ vọng sẽ là dịp tuyên truyền nét văn hóa, nếp sống, con người và cảnh đẹp của Hà Nội đến bạn đọc khắp nơi.

Báo Điện tử Dân Việt mong muốn nhận được bài viết (phản ánh, ghi chép, bút ký, tản mạn, …) từ quý độc giả gửi về Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội.

Báo Điện tử Dân Việt mời độc giả tham gia Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" - Ảnh 1.

Hồ Hoàn Kiếm, một trong những biểu tượng tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh IT.

Tác phẩm thể hiện cảm xúc, kỷ niệm, ký ức, … của bạn đọc về Hà Nội. Tác phẩm viết về những con người gắn bó với Hà Nội, có những đóng góp tích cực cho quá trình phát triển Thủ đô. Tác phẩm viết về những dấu ấn, đặc trưng trong văn hóa, nếp sống, cảnh quan, kiến trúc, di sản, … của Hà Nội. Tác phẩm viết về những thay đổi của Hà Nội trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tác phẩm viết về cảm nhận của du khách với văn hóa, ẩm thực, nếp sống người dân Hà Nội. Tác phẩm viết về những sáng kiến, cải tiến trong phát triển kinh tế TP, trong lối sống hàng ngày của người dân Hà Nội. Tác phẩm viết về những thời điểm, khoảnh khắc xúc động của tác giả gắn với Thủ đô Hà Nội.

Lưu ý, tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm báo chí mới, chưa được sử dụng, chưa đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Tác phẩm có nội dung không vi phạm pháp luật Việt Nam, phù hợp với thuần phong mỹ tục.  Tác phẩm dự thi không dài quá 1000 chữ, khuyến khích đính kèm ảnh minh họa. Tác phẩm không có tranh chấp về bản quyền với bên thứ ba.

Ban Giám khảo cuộc thi gồm những nhà báo, nhà văn, nhà thơ uy tín như Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Nhà báo Trần Thái Sơn, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, ...

Báo Điện tử Dân Việt mời độc giả tham gia Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" - Ảnh 2.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm về Thủ đô của những người đã, đang và sẽ gắn bó với trái tim của cả nước. Ảnh PV.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Tác phẩm xin gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn gửi bài dự thi từ ngày 19/5/2022 đến hết ngày 20/9/2022.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem