Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên

Bảo Yến Thứ tư, ngày 26/05/2021 16:26 PM (GMT+7)
Chiều 26/5, chuyến hàng từ thiện đầu tiên của Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt đã được vận chuyển đến tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên.
Bình luận 0

Trước những diễn biến dịch Covid – 19 rất phức tạp, số ca dương tính không ngừng gia tăng và số lượng F1, F2 rất lớn. Vì vậy, những nhu yếu phẩm, khẩu trang, găng tay, kính chắn…cho những người tại vùng tâm dịch là rất lớn.

Theo số liệu từ CDC Điện Biên, tính đến 12h00 ngày 26/5, số ca dương tính tại tỉnh này lên tới 58 ca, trong đó có 3 ca bình phục. Số trường hợp dương tính chủ yếu ở huyện Nậm Pồ cùng với đó là hàng nghìn F1 cách ly tập trung.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 1.

Ngày 24/5/2021, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt tiếp nhận hàng tấn gạo từ bạn đọc, nhà hảo tâm.

Nậm Pồ là huyện nghèo của Điện Biên. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân nơi đây quanh năm chỉ lam lũ với mảnh nương, thửa ruộng nhưng giờ đây để đảm bảo công tác phòng chống dịch họ phải vào khu cách ly tập trung. 

Trong khi đó, thời gian cách ly tập trung kéo dài 21 ngày và nếu kết quả âm tính thì người dân sẽ trở về nhà và tự cách ly, theo dõi thêm 7 ngày. Khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 2.

Trưa 26/5, số gạo được chuyển lên tâm dịch Điện Biên.

"Với phương châm sát cánh cùng nông dân Việt, trên tinh thần cách ly không cách lòng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt kêu gọi sự chung tay của bạn đọc gần xa để cùng sẻ chia với những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch và người dân vùng tâm dịch. Sau khi phát động chương trình, Báo đã nhận được rất nhiều những nhu yếu phẩm từ bạn đọc gửi về cho vùng tâm dịch tại Điện Biên. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đưa nhu yếu phẩm tới các khu cách ly.

Bên cạnh đó cũng kết nối những nhà hảo tâm tiếp sức về với tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên... " - nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho hay.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 3.

Giữa thời tiết nắng nóng, những chiếc quạt điện sẽ giúp cho những người tuyến đầu chống dịch bớt phần vất vả giữa trời hè oi bức.

img

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 4.

Không chỉ gạo, hàng tiếp sức tuyến đầu còn có mỳ tôm, bánh kẹo, lương khô, sữa...

Theo Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, không dừng lại ở đó, chương trình tiếp sức chống dịch sẽ tiếp tục về với những xóm trọ công nhân của các khu công nghiệp đang phải tự cách ly.

"Cuộc sống của những công nhân đang tự cách ly cũng rất khó khăn. Họ không thể đi làm và việc tiếp sức về với những xóm trọ cách ly còn rất ít. Trong khi đó, họ lại là những lao động chính của gia đình, nguồn thu nhập không có. Đó cũng là đối tượng để chương trình hướng tới chia sẻ khó khăn giữa mùa dịch" - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trăn trở.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 5.

Nước sạch cũng được vận chuyển tiếp tế lên khu cách ly.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 6.

Từng thùng khẩu trang, kính chắn được các cán bộ, phóng viên, BTV báo vận chuyển lên xe với sự trân trọng và cẩn thận.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 7.

Các cán bộ, phóng viên, BTV cùng "bốc vác" vận chuyển hàng lên xe để nhanh chóng đưa hàng tiếp sức lên vùng tâm dịch.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang trên hành trình tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên - Ảnh 8.

Chuyến hàng tiếp sức cho tâm dịch sẽ có mặt tại Điện Biên vào ngày 27/5.

Mỗi một lọ nước sát khuẩn, bộ quần áo, mũ chống dịch hay 1kg gạo đối với người dân và tình nguyện viên, các y bác sĩ tại khu cách ly tập trung lúc này đều vô cùng quý giá. Đó là nguồn sức mạnh tiếp thêm cho những người tuyến đầu chống dịch được vững lòng và người dân đang ở khu cách ly yên tâm hơn.

Để chương trình được lan tỏa và tiếp sức cho những chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục đón nhận mọi tấm lòng của quý vị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ đồng bào chống dịch


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem